Sa Pa chìm trong mưa tuyết, băng giá xuất hiện tại nhiều vùng núi

01/02/2018 08:25 GMT+7

Thời tiết rét đậm rét hại ở các tỉnh miền Bắc và Trung bộ duy trì đến ngày 5.2. Dự báo vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh tăng cường trong đêm 30 rạng sáng 31.1 khiến thời tiết rét đậm rét hại ở các tỉnh miền Bắc và Trung bộ duy trì đến ngày 5.2. Dự báo vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Ngày 31.1, mưa tuyết xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai), băng giá phủ trắng các vùng núi cao tại Hà Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng. Tuyết rơi khiến núi rừng Fansipan trắng xóa, khung cảnh đẹp như mùa đông châu Âu, thu hút hàng nghìn khách du lịch đổ về Sa Pa khiến nhiều khách sạn, nhà nghỉ kín chỗ.
Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết trong ngày 31.1, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống chỉ còn -0,5 độ C và băng giá vẫn bao phủ dày đặc khắp các vùng rừng núi khu vực này.
Cùng ngày, băng giá cũng được ghi nhận xuất hiện trở lại ở khu vực đỉnh núi Phia Oắc (H.Nguyên Bình, Cao Bằng). Tại Lào Cai, băng giá đã xảy ra ở khu vực rừng già tại xã Y Tý và xã Ngải Thầu Thượng thuộc H.Bát Xát. Tại H.Mèo Vạc (Hà Giang), băng giá phủ khắp các xã biên giới như Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng, Săm Pun khiến nhiều học sinh phải nghỉ học tránh rét.
Ông Lê Tân Phong, Phó chủ tịch UBND H.Sa Pa, cho biết trận tuyết rơi đầu tiên trong năm 2018 và rét đậm rét hại kéo dài những ngày qua khiến nhiều trường mầm non, tiểu học phải cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh rét, riêng các trường ở khu vực TT.Sa Pa vẫn học bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.