Sài Gòn, Nha Trang ngập nặng do mưa lớn

03/11/2015 07:03 GMT+7

* Nhiều chuyến bay phải chuyển hướng do mưa lớn Chiều tối 2.11, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều đường trong khu Bàu Cát (Q.Tân Bình) như Nguyễn Hồng Đào, Phạm Phú Thứ, Võ Thành Trang… nước ngập sâu 30 - 40 cm, nhiều xe chết máy phải dắt bộ. Hàng chục hộ dân sống trong vùng cũng bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà, đảo lộn mọi sinh hoạt.

* Nhiều chuyến bay phải chuyển hướng do mưa lớn
Chiều tối 2.11, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều đường trong khu Bàu Cát (Q.Tân Bình) như Nguyễn Hồng Đào, Phạm Phú Thứ, Võ Thành Trang… nước ngập sâu 30 - 40 cm, nhiều xe chết máy phải dắt bộ. Hàng chục hộ dân sống trong vùng cũng bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà, đảo lộn mọi sinh hoạt.

Ngập nặng tại khu Bàu Cát, Q.Tân Bình (TP.HCM) vào chiều tối 2.11 - Ảnh: An HuyNgập nặng tại khu Bàu Cát, Q.Tân Bình (TP.HCM) vào chiều tối 2.11 - Ảnh: An Huy
Trong khi đó, các tuyến đường tại Q.Tân Phú như: Âu Cơ, Tân Thành, Thoại Ngọc Hầu… nước ngập 20 - 30 cm. Đặc biệt, mưa lớn biến đường Nguyễn Văn Quá (Q.12) ngập sâu hơn nửa mét, kéo dài như sông, nhiều người phải dắt xe gắn máy bì bõm dưới nước do xe chết máy. Nước ngập cục bộ trên đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Bạch (Q.Gò Vấp) 10 - 20 cm.
Trên các đường chính hướng vào trung tâm như Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Cách Mạng Tháng Tám (Q.10) kẹt xe nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhích từng chút trên đường.
Cũng trong ngày 2.11, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà hàng chục hộ dân sống dọc đường Phong Châu (TP.Nha Trang). Nước ngập cao ngang đầu gối khiến các hộ dân phải kê đồ đạc lên cao, dùng máy bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài đường. Nhiều hộ phải gửi con nhỏ ở nhờ người quen.
Nước ngập tại nhiều nhà dân mỗi khi có mưa - Ảnh: Nguyễn Chung
Theo ông Ngô Khắc Thinh, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang, nguyên nhân gây ngập là khu vực này có nhiều dự án đang thi công như khu đô thị, dự án đường Phong Châu… nên hệ thống thoát nước chưa khớp nối, đồng bộ với hệ thống thoát nước của thành phố; cao trình hiện trạng nhiều nhà dân thấp hơn nền các dự án 1 - 1,5 m.
Cũng trong ngày 2.11, UBND TP.Nha Trang đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan, chủ đầu tư các dự án, đưa ra giải pháp trước mắt là thi công hệ thống cống thoát nước; nạo vét các mương hở, để thoát nước mưa ra sông Tắc.
Mưa lớn đã khiến tường nhà của gia đình ông Nguyễn Trà (56 tuổi, trú xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang) lún, nứt toác từng mảng lớn, có nguy cơ đổ sập. Nhà ông Trà nằm trong khu tái định cư thuộc dự án đường Nha Trang - Diên Khánh. Khu tái định cư này hiện có 70 nhà dân, xây dựng trên nền đất yếu nên xảy ra hiện tượng lún, rạn nứt và mùa mưa rất nguy hiểm.
Trương Thị Rồi, 67 tuổi, ngụ P. Phước Hải, TP.Nha Trang, đứng trong căn nhà ngập nước sau mưa - Ảnh: Nguyễn Chung
* Chiều qua 2.11, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước đã không thể hạ cánh cũng như cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất do ảnh hưởng của trận mưa giông lớn ở TP.HCM kéo dài từ 16 - 17 giờ 10.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên). Vietnam Airlines (VNA) tối qua cho biết đã có tổng số 22 chuyến bay của hãng này bị ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác.
Trong số 22 chuyến, có 10 chuyến hạ cánh muộn do phải bay chờ từ 30 - 50 phút, 10 chuyến cất cánh muộn từ 15 - 20 phút và 2 chuyến từ Melbourne (Úc) VN780 và Thanh Hóa VN1271 đến Tân Sơn Nhất phải chuyển hướng hạ cánh tại Nha Trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.