Sẵn sàng kịch bản sơ tán dân khẩn cấp trước cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

04/06/2019 09:00 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, chính quyền địa phương cần rà soát địa bàn trước mỗi mùa mưa bão, chủ động xây dựng phương án sơ tán khẩn cấp người dân khi có tình huống xảy ra...

Ngày 3.6, tại Hòa Bình, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai các tỉnh phía bắc năm 2019 với sự tham dự của lãnh đạo 28 tỉnh, TP khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ.
Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, 5 tháng đầu năm 2019, thiên tai đã làm 18 người chết và 6 người bị thương, chủ yếu do giông sét, lũ quét và sạt lở đất; gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ có khoảng 10 - 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, chính quyền địa phương cần rà soát địa bàn trước mỗi mùa mưa bão, chủ động xây dựng phương án sơ tán khẩn cấp người dân khi có tình huống xảy ra, chi tiết từng hướng di chuyển, đánh dấu các vị trí an toàn có thể trú tránh khi có thiên tai.
Cuối năm nay, Bộ NN-PTNT sẽ hoàn thành đề án tổng thể về sạt lở đất và di dân chi tiết đến địa bàn từng xã để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt gói tài chính triển khai.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.