Sang Campuchia đá gà thua sạch tiền, loan tin giả bị cướp

23/11/2016 10:30 GMT+7

Nhận tiền hùn vốn làm ăn, Trương Văn Út mang sang Campuchia đá gà và bị thua hết tiền. Út về nhà loan tin giả mình bị cướp sạch tiền.

Ngày 22.11, TAND H.Long Hồ (Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, H.Long Hồ) 4 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường 202 triệu đồng cho gia đình ông Trương Thanh Nhã (43 tuổi), là cậu ruột của Út.
Theo cáo trạng, sau khi thỏa thuận với Út về việc hùn tiền mua lúa về xay xát kiếm lời, ngày 31.12.2014 và 5.1.2015, ông Nhã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Phụng đến ngân hàng chuyển cho Út 900 triệu đồng, trong đó có phần tiền của Út 250 triệu đồng.
Nhận được tiền, Út lấy 348 triệu đồng mua lúa, số còn lại mang qua Campuchia đá gà thua hết. Khi về nhà, Út loan tin bị cướp ở H.Trần Văn Thời (Cà Mau). Vợ chồng ông Nhã đến cơ quan công an trình báo, nhưng qua điều tra, công an xác định Út đá gà thua hết tiền, không phải bị cướp. Trong quá trình điều tra, gia đình Út đã khắc phục được 100 triệu đồng cho ông Nhã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.