Sáng nay có 1.438 ca mắc Covid-19 mới trong nước tại 18 tỉnh, thành

Liên Châu
Liên Châu
16/07/2021 06:39 GMT+7

Sáng nay, 16.7, Bộ Y tế thông báo 1.438 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước tại 18 tỉnh, thành; riêng TP.HCM có 1.071 ca.

Theo Bộ Y tế, 1.438 ca mắc Covid-19 mới lây nhiễm trong nước ghi nhận từ 19 giờ 30 ngày 15.7 đến 6 giờ sáng nay, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 40.851 - 42.288 tại Việt Nam.
Trong đó, tại TP.HCM 1.071 ca (131 ca đang điều tra dịch tễ); Đồng Nai 72 ca; Đồng Tháp 66 ca; Khánh Hòa 57 ca; Bình Dương 53 ca; Vĩnh Long 36 ca; Phú Yên 22 ca; Bến Tre 15 ca; Bình Phước 10 ca; Kiên Giang 8 và Cần Thơ mỗi tỉnh 8 ca; Hậu Giang 7 ca; Nghệ An 6 ca; Hà Nội 3 ca; Đắk Nông, Lạng Sơn, An Giang và Lâm Đồng mỗi tỉnh 1 ca.

Đồng Nai triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà dập Covid-19

1.274/1.438 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả; 164 ca ghi nhận trong cộng đồng và đang được điều tra nguồn lây nhiễm.
Theo Bộ Y tế, 57 ca tại Khánh Hòa là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.
7 ca tại Hậu Giang gồm 3 ca là các trường hợp F1 và 4 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.
3 ca tại Hà Nội là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.
10 ca tại Bình Phước là các trường hợp F1, đã được cách ly.
8 ca tại Kiên Giang gồm 4 ca là các trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Khánh Hòa và 3 ca đang điều tra dịch tễ.
22 ca tại Phú Yên là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.
6 ca tại Nghệ An là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 36611, đã được cách ly.
15 ca tại Bến Tre gồm 13 ca là các trường hợp F1 và 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.
1 ca tại Đắk Nông (nam, 30 tuổi, địa chỉ tại H.Chợ Mới, An Giang) có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về địa phương.
1 ca tại Lạng Sơn (nam, 55 tuổi, địa chỉ tại H.Tuy Phước, Bình Định) có tiền sử đi về từ TP.HCM.

TP.HCM tăng thêm bao nhiêu ca Covid-19 sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16?

8 ca tại TP.Cần Thơ gồm 6 ca là các trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 1 ca đang điều tra dịch tễ.
Trong 66 ca tại Đồng Tháp, 57 ca là các trường hợp F1 và 9 ca đang điều tra dịch tễ.
1 ca tại An Giang (nam, 34 tuổi, địa chỉ TP.Châu Đốc, An Giang) đang điều tra dịch tễ.
1 ca tại Lâm Đồng (nam, 33 tuổi, địa chỉ tại H.Di Linh, Lâm Đồng) có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly.
36 ca tại Vĩnh Long gồm 32 ca liên quan đến công ty tại H.Long Hồ, 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 3 ca đang điều tra dịch tễ.
Trong 72 ca tại Đồng Nai, 39 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca là các trường hợp liên quan đến chợ cá Hoà An và 11 ca đang điều tra dịch tễ.
53 ca tại Bình Dương gồm 45 ca là các trường hợp F1, 3 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 5 ca đang điều tra dịch tễ.
1.071 ca ghi nhận tại TP.HCM, trong đó, 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 131 ca đang điều tra dịch tễ.

Những lời khuyên bác sĩ dành cho người mắc Covid-19 và F1, F2

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27.4) đến nay, có 38.726 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Hiện, 3.890.947 người người đã được tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19 trên cả nước và
294.676 người người đã được tiêm đủ 2 mũi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.