Sập hầm lò, 1 công nhân thiệt mạng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/06/2018 10:38 GMT+7

Vụ sập hầm lò khai thác than xảy ra đêm 6.6 tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), thuộc một doanh nghiệp của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, khiến 1 công nhân thiệt mạng.

Thông tin từ Thanh tra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh sáng nay 7.6 cho biết, khoảng 22 giờ ngày 6.6, tại khu vực lò thượng, vỉa 9, mức - 90 m, thuộc Phân xưởng khai thác 5 của Công ty Than Dương Huy (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng. Nạn nhân là anh Hà Văn Nhân (33 tuổi, thợ lò bậc 5/6; quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).
Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định, nhóm công nhân đang lắp giá thủy lực di động tại lò chợ thì than ở nóc lò bất ngờ tụt xuống và vùi lấp công nhân Hà Văn Nhân, khiến nạn nhân bị mắc kẹt và tử vong.
Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cấp cứu mỏ đã huy động 20 người phối hợp với Công ty Than Dương Huy triển khai các biện pháp ứng cứu. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân.
Ngày 7.6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Dương Huy hỗ trợ gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.