Sập tường, 8 người thoát nạn trong gang tấc

18/07/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Do bất cẩn trong lúc lùi xe, tài xế xe khách 50 chỗ đã tông sập hàng tường rào bằng gạch dài gần 20 mét, đè hỏng 2 xe máy.

(TNO) Do bất cẩn trong lúc lùi xe, tài xế xe khách 50 chỗ đã tông sập hàng tường rào bằng gạch dài gần 20 mét, đè hỏng 2 xe máy.

 Hiện trường vụ tai nạn 1
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc xảy ra tại bãi xe tư nhân nằm dưới chân cầu An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM).

Theo nhân chứng, khoảng 9 giờ, chiếc xe khách loại 50 chỗ đang đậu trong bến thì tài xế cho xe lùi để xuống hàng. Tuy nhiên, do tài xế bất cẩn nên phần đuôi xe đã tông vào hàng tường bao gây sập ngã, đè trúng hai xe máy đang đậu gần đó.

Tường sập đè hỏng 2 xe máy, nhưng may mắn là  8 người đứng gần đó thoát nạn.

 Hiện trường vụ tai nạn 2

 Hiện trường vụ tai nạn 3
Tường sập làm hư hỏng 2 xe máy

Anh Nguyễn Văn Liêm, quê Nghệ An, một trong những người may mắn thoát nạn, cho biết lúc đó anh và nhóm công nhân gồm 7 người khác đang đào hố bên ngoài bờ tường thì nghe tiếng động lạ nên đã kịp tháo chạy trước khi bức tường nặng hàng chục tấn đổ sập xuống.

Sau vụ việc, Công an quận 12 đã có mặt ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ xử lý.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Mưa giông làm sập tường đè chết 2 người
>> Sập tường, một người nguy kịch
>> Sập tường, một công nhân bị chôn vùi
>> Gãy cẩu, bó sắt đè sập tường rào
>> Sập tường, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.