Sạt lở đất đá ở Hà Giang, một du khách nước ngoài trọng thương

Trần Cường
Trần Cường
31/05/2019 22:19 GMT+7

Đất đá lớn sạt lở từ trên cao rơi trúng xe máy của đoàn du lịch khiến 2 người trọng thương, trong đó có 1 du khách nước ngoài. Vụ việc xảy ra tại Hà Giang vào chiều nay, 31.5.

Tối 31.5, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 2 người trọng thương.
Theo đó, khoảng 15 giờ 45 giờ cùng ngày, một đoàn du lịch gồm 4 người, trong đó có 2 người nước ngoài, 2 hướng dẫn viên, di chuyển trên 2 xe máy trên quốc lộ 4C, hướng từ huyện Đồng Văn (Hà Giang) về huyện Mèo Vạc.
Khi đoàn tới khu vực đèo Mã Pì Lèng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc) bất ngờ đất đá lớn từ trên cao đổ ập xuống, rơi trúng xe máy do anh Trần Văn Nghiệp (hướng dẫn viên du lịch) điều khiển, chở theo anh Van Der Geest (23 tuổi, quốc tịch Hà Lan). Vụ việc khiến cả 2 người bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc ngay sau đó.
Nguyên nhân sạt lở đất đá được nhận định là do trời mưa nhiều ngày qua, nước xối làm những tảng đá mồ côi bị bong lở.
“Khu vực đèo Mã Pì Lèng có nhiều đoàn du lịch thường xuyên lui tới. Tại đây, hễ trời mưa nhiều ngày là lại xảy ra hợp sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. UBND huyện Mèo Vạc cũng đã cảnh báo người dân vào du khách cần chú ý cảnh giác khi đi qua những đoạn đường đồi núi thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa", vị lãnh đạo nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.