Sẽ cưỡng chế doanh nghiệp xâm hại mồ mả nếu không nộp phạt

25/05/2015 08:18 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Trinh, chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tiến Thanh (KDC Nam Cầu Cẩm Lệ) 140 triệu đồng do khai thác đất làm vật liệu xây dựng không phép theo Nghị định 142 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Trinh, chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tiến Thanh (KDC Nam Cầu Cẩm Lệ) 140 triệu đồng do khai thác đất làm vật liệu xây dựng không phép theo Nghị định 142 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào đầu tháng 5, trong lúc DN này múc đất mang đi bán, tận thu từ dự án mở rộng trường bắn, thao trường Kho CK55 Quân khu 5 đã xâm hại Nghĩa trủng Gò Đồ (còn gọi là Nghĩa trủng làng Nghi An, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), là nơi an táng nghĩa binh thời kháng chiến chống Pháp cũng như dân làng Nghi An. Theo Hội đồng chư phái tộc làng này số lượng bị san bằng khoảng 400 ngôi mộ.

Sở TN-MT khẳng định tuy DN hợp đồng với Quân khu 5 lấy đất đổi tiền công san ủi mặt bằng nhưng không có giấy phép của TP thì vẫn là trái phép, do đó đề xuất UBND TP.Đà Nẵng xử phạt 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định tăng mức phạt do DNTN Tiến Thanh đã nhiều lần trộm đất khu vực này, dù bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động, đồng thời nếu DN này không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.