Sếu đầu đỏ xuất hiện nhiều ở Tràm Chim

28/02/2010 00:42 GMT+7

(TNO) Ngày 27.2, tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm đa dạng sinh học Hòa An, trường Đại học Cần Thơ cho biết, qua theo dõi từ đầu tháng 2 đến nay đã ghi nhận hơn 10 cá thể sếu đầu đỏ xuất hiện tại các khu A1, A4 và A5 Vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp).

Theo ông Ni, đây là tín hiệu đáng mừng vì thông thường các năm trước sếu xuất hiện rất ít. Dự báo từ nay tới tháng 5 sếu đầu đỏ sẽ tiếp tục xuất hiện không dưới 100 con.

Cũng theo ông Ni, sếu xuất hiện nhiều hơn mỗi năm do mực nước trong Vườn quốc gia gần đây được canh giữ đúng mức, là điều kiện cho củ năng sinh trưởng tốt, tạo nên bãi ăn lý tưởng cho sếu đầu đỏ tìm đến.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.