Siêu bão Mangkhut vào vịnh Bắc bộ sẽ gây gió giật cấp 14 - 15

13/09/2018 18:30 GMT+7

Dự báo siêu bão Mangkhut khi đi vào vịnh Bắc bộ sẽ gây gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15 nên công tác ứng phó cần phải ưu tiên tập trung ở mức cao.

Chiều 13.9, tại Hà Nội, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) đã gặp gỡ báo chí thông tin về diễn biến và tác động siêu bão Mangkhut đến Việt Nam.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết dự báo trong đêm 16.9, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ.
Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia và các cơ quan khí tượng thủy văn trên thế giới đang có chung nhận định cơn bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và có 60 - 70% sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Cũng theo kịch bản dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi đi vào khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão sẽ suy yếu và giảm cấp. Nhưng khi đi vào vùng biển vịnh Bắc Bộ, bão Mangkhut vẫn có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. “Ở cấp gió này thì đây là cơn bão rất mạnh, công tác chuẩn bị ứng phó phải được ưu tiên ở mức cao”, ông Hải nói.
Cũng theo ông Hải, theo các số liệu quan trắc đã có thì siêu bão Mangkhut đang có sức gió tương đương với siêu bão Haiyan năm 2013 từng gây ra thảm hoạ lớn ở miền Trung Philippines khiến 7.000 người chết và mất tích. Nguy hiểm hơn, trong cơn bão này, nước biển dâng ở khu vực miền Trung Philippines khoảng 7,5 m, tương đương với sóng thần. Trong khi đó, ở siêu bão Haiyan trước đây, nước biển chỉ dâng cao 3,5 m.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lưu ý hoàn lưu của bão Mangkhut này sẽ gây mưa rất lớn, dồn dập ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Dự báo mưa bắt đầu từ ngày 17.9 ở khu vực đông Bắc bộ. Sau đó, ngày 18.9, vùng mưa do bão tiếp tục chuyển mạnh sang tây Bắc bộ. Cho đến ngày 19.9, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.
“Dự báo tổng lương mưa ở các khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ ngày 17 - 19.9 sẽ lên tới 300 - 400 mm”, ông Hưởng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.