Siêu bão Surigae tăng lên cấp 17, sức gió lên tới 220 km/giờ

18/04/2021 10:05 GMT+7

Cường độ gió của siêu bão Surigae đã tăng lên 1 cấp so với ngày hôm qua, 17.4. Sáng nay, 18.4, vùng gần tâm siêu bão gió mạnh lên cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17.

Sáng nay, 18.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin đầu tiên về siêu bão Surigae đang hoạt động ở vùng biển miền trung Philippines.

Siêu bão Surigae sắp "bẻ lái", vẫn mang sức tàn phá vô cùng khủng khiếp

Cập nhật đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 127,6 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 420 km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.
Đến 7 giờ ngày mai, 19.4, tâm siêu bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc và 126,3 độ kinh đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tương đương sức gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17.

Mưa bão năm 2021 có còn khốc liệt, đau thương như năm 2020?

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 20.4, tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc và 125,7 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm siêu bão, gió giảm xuống cấp 16, tương đương sức gió từ 185 - 200 km/giờ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo dự báo bão của các đài khí tượng quốc tế, siêu bão Surigae ít có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, siêu bão này sẽ gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 ở Biển Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão Surigae.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.