Sóc Trăng: Bẫy chuột gây chết người, lãnh 5 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/09/2020 17:17 GMT+7

Thấy ruộng lúa của gia đình trồng bị chuột cắn phá nham nhở, Lý Quyền (ở Sóc Trăng) tự ý kéo điện để bẫy chuột, chẳng may điện giật làm một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt đưa Lý Quyền (38 tuổi, ở ấp Trung Bình, xã Tuân Tức, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) 5 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 114 triệu đồng.
Theo cáo trạng, sáng 4.4, bị cáo Quyền ra thăm ruộng lúa của gia đình thì phát hiện chuột cắn lúa nham nhở nên nghĩ cách đặt bẫy diệt chuột bằng điện.
Quyền thực hiện đấu nối nguồn điện từ gia đình với hệ thống dây chì xung quanh ruộng lúa và bật cầu dao từ 18 - 20 giờ và từ 5 - 6 giờ mỗi ngày.
Khoảng 6 giờ ngày 8.4, Quyền kéo cầu dao điện xuống rồi ra đồng nhặt chuột vướng bẫy chết. Lúc này, Quyền tá hỏa phát hiện bà Thạch Thị Tiền (61 tuổi, ở gần nhà bị cáo) tử vong bên cạnh đường dây điện bẫy chuột. Biết bản thân đã gây ra án mạng nên Quyền đã chủ động đến công an địa phương đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Tại tòa, bị cáo Quyền thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyền từ 4 - 6 năm tù. Xét thấy bị cáo Quyền có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại nên HĐXX tuyên phạt Quyền 5 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.