“Sòng bạc campuchia” ở Bình Thạnh: Tạm giữ 10 người liên quan

12/05/2015 10:02 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin từ Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đến nay Cơ quan CSĐT quận đã tạm giữ 10 nghi can liên quan đến sòng bạc của Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”, 43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM triệt phá vào chiều 9.5 để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

(TNO) Theo nguồn tin từ Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đến nay Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 10 nghi can liên quan đến "sòng bạc Campuchia" của Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”, 43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM triệt phá vào chiều 9.5 để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tạm giữ 10 người liên quan vụ “Sòng bạc campuchia” ở Bình Thạnh 1Hiện trường sòng bạc bị triệt phá
Các nghi can bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hoàng Kiệt với vai trò cầm đầu tổ chức sòng bạc nói trên; Lê Quốc Cường (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh): tổ chức sòng bạc lắc tài xỉu; Trần Văn Lộc (40 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Hữu Dũng (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Trọng Thành (tên gọi khác là Táo, 43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, 1 tiền án về tội mua bán ma túy): tổ chức trường gà cá độ ăn tiền.
Nguyễn Văn Nhiều đảm nhận nhiệm vụ giám sát, thu tiền của con bạc; Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Văn Huỳnh, Bùi Ngọc Châu: có nhiệm vụ canh gác, giữ cửa, cảnh giới công an.
Những người còn lại, cơ quan công an đang tiếp tục sàng lọc làm rõ về hành vi tham gia đá gà, lắc tài xỉu. 
Tạm giữ 10 người liên quan vụ “Sòng bạc campuchia” ở Bình Thạnh 2Hiện trường sòng bạc bị triệt phá
Tạm giữ 10 người liên quan vụ “Sòng bạc campuchia” ở Bình Thạnh 3Hệ thống camera bị thu giữ -  Ảnh: C.T.V
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.