Sóng biển đánh sạt nhiều đoạn đê kè

20/12/2017 15:52 GMT+7

Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận đang tiến hành khắc phục nhiều đoạn đê kè dọc bờ biển P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị sóng biển đánh hư hỏng.

Rạng sáng 20.12, do tác động mạnh của sóng biển kết hợp gió mùa đông bắc và triều cường, nhiều đoạn đê kè biển ở khu vực P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị sóng biển đánh sạt lở, hư hỏng nhiều nơi.
[VIDEO] Nhiều đoạn đê kè bị sóng biển đánh sụp khi bão số 15 chưa đổ bộ
Nhiều đoạn bờ đê ở thôn Phú Thọ bị sạt lở Ảnh: Thiện Nhân
Đoạn đê kè ở khu phố 9, P.Đông Hải, bị sạt lở 60 m2 mái đê, bên dưới mái đê và đường quản lý sóng biển đã ăn sâu vào bên trong tạo hàm ếch.
Mái bờ đê bị xói lở Ảnh: Thiện Nhân
Ở đoạn đê kè bảo vệ khu dân cư thôn Phú Thọ (P.Đông Hải), sóng biển đánh sạt lở mái đê tại 5 điểm, có tổng diện tích khoảng 300 m2, bên dưới mái đê sóng biển đã ăn sâu vào bên trong tạo hàm ếch, gây mất an toàn cho toàn tuyến đê.
Mái kè khu vực bờ kè chóng xói lở bờ sông khu vực thôn Phú Thọ bị sụp lún và bong tróc 2 vị trí, với tổng diện tích khoảng 150 m2, đường mái kè bị sụp khoảng 150 m2 và đang có hiện tượng sạt lở.
Ông Trần Văn Quang, Trưởng thôn Phú Thọ (P.Đông Hải), cho biết triều cường lớn về đêm, nước biển tràn qua mặt đê vào khu dân cư rất nguy hiểm nên địa phương phải tổ chức di dời các hộ dân sinh sống dọc bờ đê. 
Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận tổ chức khắc phục bờ đê bị sụp lún ở thôn Phú Thọ Ảnh: Thiện Nhân
Để tránh sạt lở lan rộng sang các khoan kè khác, trong sáng 20.12, Chi cục Thủy lợi Ninh Thuận đã dùng đá hộc đổ vào các vị trí sạt lở; đồng thời cắm biển báo nguy hiểm khuyến cáo người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.