Sửa phao cấp nước, 2 bố con bị điện giật tử vong

03/09/2018 18:32 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) chiều 3.9 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 2 bố con tử vong.

Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 30 sáng 3.9 tại cụm 7, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Các nạn nhân là ông Phạm Đức Sinh (70 tuổi) và con trai Phạm Đức Hiệp (34 tuổi).  Anh Hiệp đã có gia đình và 2 con nhỏ.
Theo ông Đà, do phao điện tự động cấp nước cho két nước đặt trên tầng thượng bị hỏng, 2 bố con ông Sinh đã cùng lên tầng thượng sửa. Do chưa cắt nguồn, điện rò rỉ ra toàn bộ két nước, khi 2 bố con chạm tay vào két nước đã bị điện giật, tử vong tại chỗ.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi,... Cơ quan điều tra Công an huyện Đan Phượng đã kết luận 2 nạn nhân tử vong do bị điện giật. Đại diện UBND xã Hồng Hà đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
"Cách đây không lâu, ở xã bên cũng có trường hợp điện giật tử vong do sửa phao điện. Phao này nếu rò điện là rất nguy hiểm, nên cần phải ngắt nguồn rồi mới được tiến hành kiểm tra, sửa chữa", ông Đà nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.