Súng, đạn rầm rập 'trèo' lên máy bay

05/02/2016 08:00 GMT+7

Tình trạng các công ty vận tải hàng hóa và hành khách cất giấu vũ khí trong các kiện hàng để chuyển lên các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ TP.HCM đi Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng.

Tình trạng các công ty vận tải hàng hóa và hành khách cất giấu vũ khí trong các kiện hàng để chuyển lên các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ TP.HCM đi Hà Nội đang có chiều hướng gia tăng.

Giấu súng trường, lựu đạn trong đàn guitar
Vụ Công ty chuyển phát nhanh Win (99 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) giấu 1 khẩu súng ngắn cùng 42 viên đạn trong một kiện hàng để đưa lên máy bay nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ không còn là trường hợp cá biệt sau hàng loạt vụ súng, đạn rầm rập “leo” lên máy bay bị bộ phận soi chiếu Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TTAN HK TSN) phát hiện, bắt giữ trước đó.
Theo hồ sơ công an, ngày 6.1 Trần Tuấn Nghĩa (27 tuổi, ngụ Q.11) có bán cho Nguyễn Đức Hùng (ngụ Hải Dương) 1 khẩu súng ngắn do Đài Loan sản xuất cùng 42 viên đạn (đầu cao su, đế đồng) với giá 6 triệu đồng.
Sau khi nhận đủ số tiền do Hùng chuyển qua tài khoản, Nghĩa mang “hàng” đến công ty chuyển phát nhanh Win nhờ chuyển ra Bắc cho Hùng.
Công ty này sau đó đã đóng gói kĩ khẩu súng cùng số đạn trên trong một thùng carton rồi mang đến công ty TNHH TDNT (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) khai báo là hàng quần áo và linh kiện điện tử, làm thủ tục chuyển lên chuyến bay BL806 của hãng hàng không Jetstart Pacific từ TP.HCM đi Hà Nội.
Qua bộ phận tiếp nhận hàng hóa của công ty TNHH TDNT, nghi vấn trong kiện hàng có một vật giống khẩu súng cùng nhiều cơ số đạn nên đã đề nghị với TTAN HK TSN và Việt Nam Airlines tiến hành kiểm tra, bắt giữ.
Khẩn trường điều tra, Công an Q.Tân Bình bắt giữ được Nghĩa tại nhà ở chung cư Lê Thành, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 3 hộp đạn chì và 1 hộp đạn bi sắt.
Đây không phải là lần đầu tiên các công ty hành nghề vận tải hàng hóa giấu súng, đạn do khách kí gửi để đưa lên máy bay bị phát hiện, mà trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ việc tương tự.
Khẩu súng ngắn cùng 42 viên đạn được giấu trong kiện hàng để đưa lên máy bay bị bộ phận soi chiếu an ninh hàng không phát hiện thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Giấu súng, đạn nguyên khẩu đưa lên máy bay không thành, một số công ty vận tải hàng hóa đã cho tháo rời từng bộ phận của khẩu súng ra để dễ bề vận chuyển.
Ngày 16.1.2015, công ty Kerry TTC (số 2 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình) làm thủ tục để chuyển gần 40 kiện hàng lên chuyến bay VJ198 từ TP.HCM đi Hà Nội. Qua soi chiếu, bộ phận an ninh soi chiếu TTAN HK TSN phát hiện trong các kiện hàng có nhiều vật phẩm giống súng đã báo cho các đơn vị liên quan kết hợp kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong một thùng hàng carton có chứa các bộ phận của 1 khẩu súng được tháo rời nên lập biên bản thu giữ, bàn giao cho cơ quan công an.
Không chỉ đưa súng, đạn trái phép lên máy bay, nhiều công ty vận tải hàng hóa, hành khách còn giấu cả lựu đạn trong các kiện hàng.
Trước đó, ngày 20.12.2014, nhân viên công ty GNN (số 2 Sầm Sơn, P.4, Q.Tân Bình) mang cây đàn guitar bên trong có cất giấu 1 quả lựu đạn, 1 súng trường và 10 viên đạn vào làm thủ tục gửi tại một kho hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển ra phía Bắc thì bị phát hiện bắt giữ.
Liên tiếp những ngày sau đó, bộ phận soi chiếu TTAN HK TSN đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ chuyển trái phép vũ khí, súng đạn lên máy bay.
Tiếp đó, 26.12.2014, qua kiểm tra kiện hàng do công ty Kerry TTC gửi trên chuyến bay JP từ TP.HCM đi Hà Nội phát hiện bên trong có 1 khẩu súng.
Đến chiều 31.12.2014, công ty TNHH Viet Aviation (số 24 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình) gửi kiện hàng khai báo là linh kiện điện tử, linh kiện xe máy... chuyển từ TP.HCM đi Hà Nội trên chuyến bay VJ192, nhân viên an ninh phát hiện trong kiện hàng có chứa nhiều bộ phận của 1 khẩu súng do Mỹ sản xuất đã được tháo rời.
Khách hàng cất giấu 1 khẩu súng trường, 1 quả lựu đạn và 10 viên đạn trong cây đàn guitar - Ảnh: Ngọc Thọ
Sau đó một hôm, ngày 1.1.2015, tại kho hàng SCSC (số 4 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình), bộ phận soi chiếu an ninh TTAN HK TSN phát hiện trong kiện hàng của công ty Netco (đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận) có 1 khẩu súng.
Chiều 11.2.2015, tại kho hàng hóa nội địa SCSC (đường Phan Thúc Duyện, P.4, Q.Tân Bình), bộ phận soi chiếu hàng hóa thuộc TTAN HK TSN kiểm tra kiện hàng để làm thủ tục chuyển lên máy bay từ TP.HCM đi Vinh (Nghệ An) thì phát hiện trong kiện hàng có cất giấu 1 khẩu súng đã được tháo rời từng bộ phận, đã lập biên bản thu giữ.
Bước đầu điều tra, Công an Q.Tân Bình xác định, kiện hàng trên do công ty TNHH vận chuyển hàng hóa Kerry (đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) kết hợp với công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải BHK (đường liên khu 16-18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) nhận của một người khách ở Bình Thuận để chuyển ra Bắc và khai báo là ống hơi công nghiệp.
Báo động
Theo TTAN HK TSN, trong năm 2015 bộ phận an ninh soi chiếu đã phát hiện 49.054 trường hợp hành khách mang đồ vật cấm lên các chuyến bay, trong đó có 23 trường hợp hành khách vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ lên máy bay, vi phạm nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hàng không cho các chuyến bay.
Theo ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngoài việc cất giấu vũ khí, súng đạn trong các kiện hàng để chuyển lên máy bay, rất nhiều trường hợp các công ty vận tải hàng hóa, hành khách còn cất giấu roi điện, công vụ hỗ trợ khác trong các túi hành lý xách tay mang lên máy bay đang xảy ra rất phổ biến.
Ông Tú cảnh báo, việc nhiều công ty vận tải hàng hóa, hành khách có suy nghĩ cất giấu vũ khí, súng đạn kĩ trong các kiện hàng hoặc roi điện, công cụ hỗ trợ khác trong túi hành lý cá nhân sẽ dễ dàng lọt qua các khâu kiểm tra an ninh để lên được máy bay là thiếu hiểu biết.
Nhiều bộ phận của 1 khẩu súng được tháo rời, cất giấu trong kiện hàng để vận chuyển qua đường hàng không - Ảnh: Ngọc Thọ
Vì theo ông Tú, hiện nay tại các khu vực kiểm tra an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (quốc tế và quốc nội) đều được trang bị các loại máy móc hiện đại như: máy soi chiếu, cổng từ, bộ vi xử lý chất nổ, máy ngửi chất nổ... Ngoài ra, nếu trường hợp hành khách nào bị nghi vấn mang theo vật dụng trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay thì bộ phận an ninh hàng không sẽ mời vào phòng riêng để tiến hành kiểm thể (kiểm tra người bằng mắt thường có sự giám sát của nhiều đơn vị có liên quan).
Ông Tú cũng cho biết thêm, chính việc quản lý, giám sát an ninh chặt chẽ tại các khâu như vậy nên tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chưa để xảy ra trường hợp đưa vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, dao, kéo... nào lọt được lên máy bay. Tất cả các vụ việc vi phạm đều bị phát hiện và bắt giữ ngay khi hàng khách làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Những ngày cận tết, lượng hành khách đi và đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gia tăng đột biến, công tác kiểm tra an ninh vì vậy càng được tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách trên các chuyến bay, ông Tú nói thêm.
Liên quan đến việc xử lý các công ty vận tải hàng hóa “dính” đến việc giấu vũ khí, súng đạn để đưa lên các chuyến bay của Viêt Nam Airlines (VNA), một lãnh đạo của VNA cho biết nếu công ty nào vi phạm lần đầu thì sẽ bị tạm dừng vận chuyển hàng hóa trong vòng một tháng để các bộ phận chức năng của VNA xem xét xử lý, nếu tái phạm đến lần thứ 3 thì VNA sẽ chấm dứt hợp đồng không cho công ty đó vận chuyển hàng hóa trên các chuyến bay của VNA. Đồng thời, VNA sẽ có văn bản đề nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước về nghành hàng không rút tất cả các giấy phép hành nghề vận chuyển hàng hóa đối với công ty đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.