Tái diễn nhập lậu gà thải loại Trung Quốc

07/03/2013 03:10 GMT+7

Chiều 6.3, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương bàn và triển khai biện pháp ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm.

Theo báo cáo của các bộ ngành liên quan, tình trạng nhập lậu gà thải loại Trung Quốc đã tái diễn. Từ đầu năm 2013 đến nay, tại 12 tỉnh, thành miền Bắc, lực lượng chức năng đã bắt và thu giữ 70.350 kg gà thịt, hơn 256.000 con gà giống, 461.000 trứng gia cầm, trên 1.000 con chim bồ câu… nhập lậu từ Trung Quốc. Gà thải loại Trung Quốc cũng đã lại xuất hiện ở chợ Hà Vĩ (Hà Nội) - chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc.

Ngoài đường bộ, những kẻ buôn lậu còn đưa gà lậu vào nội địa bằng đường thủy. Lực lượng chức năng đã lấy 20 mẫu thịt gà thải loại Trung Quốc đang lưu hành ở Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh phân tích, kết quả có tới 19 mẫu chứa tồn dư kháng sinh sulphadiazine, một loại kháng sinh độc hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, theo Bộ NN-PTNT, có tới 37/80 mẫu gia cầm sống nhập lậu lấy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dương tính với vi rút cúm gia cầm độc lực cao.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.