Tái diễn tình trạng 'chặt chém' ở lễ hội đền Hùng

09/04/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Hàng quán bủa vây, chèo kéo chụp ảnh, các dịch vụ đua nhau chặt chém du khách, những hình ảnh nhếch nhác vẫn còn tái diễn tại hội đền Hùng năm nay.

(TNO) Hàng quán bủa vây, chèo kéo chụp ảnh, các dịch vụ đua nhau chặt chém du khách, những hình ảnh nhếch nhác vẫn còn tái diễn tại hội đền Hùng năm nay.

>> Khai hội Bà Thu Bồn
>> Đêm trước ngày khai hội Lim
>> Hơn 5 vạn người dự lễ khai hội Yên Tử
>> Chính thức khai hội chùa Bái Đính
>> Loạn' ngày khai hội chùa Hương

Ông Hoàng Phú Hòa, Trưởng phòng tổ chức hành chính Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, tính từ ngày 5.3 m lịch đến nay có khoảng 4 triệu lượt du khách tham quan, cao điểm nhất vào ngày 7.3 m lịch với khoảng 2 triệu lượt.

Theo Ban tổ chức lễ hội đền Hùng, toàn bộ các hiện vật dâng tiến đã được thẩm định, xem xét một cách cẩn trọng và không còn những sản phẩm "khủng" như mọi năm, tránh gây ra hiệu ứng ngược, phản cảm với du khách về chiêm bái.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, lễ hội năm nay vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp trong lòng du khách thập phương. Dọc lối đi dẫn lên sân đền, hàng quán mọc lên chi chít, choán hết lối đi và mở loa rao hàng ầm ĩ làm mất đi vẻ tôn kính thiêng liêng vốn có khu di tích.

Tại khu vực cổng đền chính, lúc nào cũng có đội quân chụp ảnh thuê, sẵn sàng chèo kéo du khách chụp hình với mức giá “cắt cổ” 30.000 đồng/ảnh.

Nhiều người không thỏa thuận giá trước khi trả tiền bị ép giá tới 40.000 đồng/bức ảnh và phải trả thêm nhiều tấm hình do thợ ghép cảnh. Dịch vụ cho thuê chiếu ngồi ở khuôn viên khu di tích đền Hùng cũng nở rộ với mức giá 20.000 đồng/lượt/ 1 tiếng tùy theo khu vực.

Ngoài những bãi giữ xe Mui Rùa, bãi gửi ô tô ở sân trung tâm thuộc sự quản lý của Công an tỉnh Phú Thọ và các bãi xe số 1,2,5 của Ban Quản lý Khu di tích có niêm yết công khai giá, các bãi giữ xe tự phát được dịp đội giá đua nhau chặt chém du khách với mức giá phổ biến 20.000 đồng/lượt xe máy hoặc 10.000 đồng/lượt.

Vừa tấp xe vào hỏi giá, một nhóm 3 thanh niên xưng là chủ bãi xe có tên “Chiến Binh” ở cổng sau khu di tích đã đồng loạt hét giá 20.000 đồng/lượt xe máy, nhận gửi qua đêm giá 40.000 đồng/lượtxe máy.

Tại quầy hàng bán quần áo lưu niệm đối diện cây đa cổ thụ ở sân đền còn công khai bày bán những bộ sắc phục công an, cảnh sát giao thông dành cho trẻ em với mức giá 100.000 đồng - 120.000 đồng/bộ.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hòa quả quyết “lễ hội đền Hùng năm nay không còn tình trạng chặt chém, lực lượng công an, quản lý thị trường kiểm tra các hàng quán được cấp phép kinh doanh phải công khai niêm yết giá các sản phẩm theo mức giá thị trường”. Còn tình trạng các bãi xe tự phát, “khu di tích thường xuyên có lực lượng kiểm tra xử lý sát sao”.

Một vài hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại tại hội đền Hùng.

Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng
Du khách thập phương thành kính dâng hương ở lễ hội đền Hùng
Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng

Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng

Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng

Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng
Những hình ảnh chưa đẹp tại hội đền Hùng
Những hình ảnh chưa đẹp trước giờ khai hội đền Hùng
Đội quân chụp ảnh thuê chèo kéo du khách thập phương


Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.