Tai nạn 8 người chết tại Hải Dương: Xe tải tắt thiết bị giám sát hành trình

21/01/2019 16:55 GMT+7

Ông Trần Quang Bình, Vụ trưởng Vụ vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết xe tải gây tai nạn thảm khốc tại Hải Dương đã tắt thiết bị giám sát hành trình, nên không trích xuất được tốc độ khi gây tai nạn.

[VIDEO] Nhân chứng kể lại tai nạn kinh hoàng khiến 8 người chết ở Hải Dương
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Bình cho biết, xe tải 29C - 719.53 đã tắt thiết bị giám sát hành trình, nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam không trích xuất được dữ liệu tốc độ vào thời điểm xe gây tai nạn.
Trong khi đó, điều 14 Nghị định 86 quy định các loại xe bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình gồm có xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ; xe đầu kéo kéo rơ moóc; sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa.
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, tài xế xe tải đã trốn khỏi hiện trường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang cố gắng trích xuất từ dữ liệu gốc để xác định vận tốc xe tải khi gây tai nạn.
Ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương, cho biết ông đang trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, cùng lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn.
Theo ông Uông, các nạn nhân gặp nạn đều là cán bộ xã và ban, ngành, đoàn thể địa phương. Theo đó, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã; ông Lương Xuân Sinh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã; ông Phạm Văn Tuấn, cán bộ hưu trí; ông Trần Văn Đương, Hội nông dân xã Kim Lương; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã; ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí; ông Lê Văn Trường, Phó chủ tịch UBND xã. 
[VIDEO] Lời kể của người thoát hiểm trong tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương
Thông tin từ ông Uông cho biết, đoàn có khoảng 60 người. Thời điểm diễn ra tai nạn, đoàn đang đi ngược chiều.
Chiều nay, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp xuống hiện trường.
Báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Bộ trưởng GTVT cho biết, ô tô tải có biển số đăng ký 29C - 719.53 có nhãn hiệu - số loại: DOTHANH MIGHTYHD99TK, năm sản xuất: 2016 tại Việt Nam.
Chủ xe theo giấy đăng ký là CTCP SX & TM NEWPRO, địa chỉ chủ phương tiện: Tổ 1, Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15.5.2018, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2906V - Hà Nội, có hạn kiểm định đến hết ngày 14.5.2019.
[VIDEO] Những thảm kịch trong tai nạn kinh hoàng khiến 8 người chết ở Hải Dương
Xe tải gây tai nạn Ảnh Lê Tân
Vụ tai nạn khiến 8 người chết Ảnh Lê Tân
Người nhà nạn nhân khóc nghẹn tại hiện trường Ảnh Lê Tân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.