Tai nạn chết người trên đèo Bảo Lộc, đường đèo kẹt cứng nhiều giờ

30/12/2018 21:44 GMT+7

Tai nạn khiến nạn nhân ngã ra đường bị bánh sau xe khách Thành Bưởi cán qua, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30.12, trên đèo Bảo Lộc đoạn qua km 101 (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).
Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc ách tắc nhiều giờ, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phạm Ngọc Đăng (33 tuổi, ngụ tại H.Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy hiệu Exciter BS 72F1 - 603.15 đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) về TP.HCM.
Khi đến một khúc cua trên đèo Bảo Lộc tại km 101 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), xe 72F1 - 603.15 va chạm với xe khách giường nằm mang BS 51B - 224.06 của nhà xe Thành Bưởi do tài xế Trần Văn Siêu (45 tuổi, ngụ H.Kiến Xương, Thái Bình, tạm trú tại TP.Đà Lạt) điều khiển, đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt.
Cú va chạm khiến anh Đăng ngã ra đường, bị bánh sau xe khách Thành Bưởi cán qua, tử vong tại chỗ.
Đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng, xe cô nối đuôi nhau nhiều km
Đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng, xe cô nối đuôi nhau nhiều km Ảnh: Trùng Dương
Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm du khách đang đổ về TP.Đà Lạt nghỉ Tết dương lịch nên xe cộ kẹt cứng nối đuôi nhau nhiều km trên đèo Bảo Lộc.
 Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, đèo Bảo Lộc đã lưu thông trở lại nhưng xe cộ di chuyển khó khăn
Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày (30.12), đèo Bảo Lộc đã lưu thông trở lại nhưng xe cộ di chuyển khó khăn Ảnh: Trùng Dương
Sau khi tai nạn xảy ra, Công an H.Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ vụ tại nạn.
Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày (30.12), hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, giao thông trên đèo Bảo Lộc đã lưu thông trở lại.
Tuy nhiên do cả 2 chiều bị ách tắc quá lâu khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc vẫn bị ùn ứ cục bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.