Tai nạn giao thông, 1 người chết, 10 người bị thương

12/08/2009 16:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 12 giờ ngày 12.8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 1312 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

 

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe khách BS 3090 và xe tải BS 60S-2600 nằm ngược chiều nhau, cắt ngang nền đường bên phải theo hướng bắc-nam, đều bị vỡ nát nhiều chỗ phần đầu và thùng xe; ở giữa là xe máy BS 51F2-1423 bị méo, gãy nhiều chỗ.

Tai nạn xảy ra trong lúc xe khách (chở gần 30 người) đang lưu hành theo hướng bắc-nam, còn xe tải (chở 2 người) và xe máy (chở 2 người) chạy hướng ngược lại, đều với tốc độ khá cao.

Cả xe khách và xe tải đều băng nghiêng vào sát hai ngôi nhà ven đường.

Khi tai nạn xảy ra, người dân trong khu vực đã kịp thời đến cứu giúp. Một xe buýt tuyến La Hai - Tuy Hòa mặc dù rất chật đã dồn khách để nhường chỗ chở người bị nạn đi cấp cứu, một số xe khách cũng sẵn sàng chở người bị nạn.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: vụ tai nạn đã làm tài xế xe khách là Huỳnh Bá Hải chết trên đường đi cấp cứu, 10 người bị thương đang được tập trung cứu chữa. Một số người bị thương nhẹ đã được sơ cứu tại chỗ.

Một hành khách cho biết: chiếc xe khách BS 3090 do một đơn vị của tỉnh Quảng Trị hợp đồng với một công ty du lịch tại Đà Nẵng để đưa đoàn cán bộ các hợp tác xã ở Quảng Trị đi tham quan các tỉnh phía Nam, trên đường về thì bị nạn.

Vụ tai nạn trên vừa xảy ra, một xe máy khác đã va quệt tại hiện trường khiến 2 người bị thương. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, điều tiết giao thông.

Danh sách nạn nhân vụ tai nạn (do Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cung cấp):

1. Nguyễn Công Thành (40 tuổi; Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai): đa chấn thương

2. Đỗ Khắc Trình (24 tuổi; Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai): đa thương tích

3. Phạm Văn Nguyên (19 tuổi; Thái Long, An Lĩnh, Tuy An, Phú Yên)

4. Huỳnh Bá Hải (40 tuổi; tổ 15, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng): tử vong

5. Lê Thị Nguyệt (52 tuổi; Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị): đa chấn thương

6. Bùi Hữu Đống (48 tuổi; Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị): vết thương đầu

7. Đinh Một (56 tuổi; Triệu Phong, Quảng Trị): chấn thương đầu

8. Nguyễn Văn An (56 tuổi; An Định, Tuy An, Phú Yên) chấn thương đầu, mặt

9. Trần Chót (57 tuổi, Quảng Lượng, Quảng Trị) vết thương chân

10. Nguyễn Bá Hận (Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa): chấn thương mặt

11. Nguyễn Hòa (55 tuổi; Hải Lăng, Quảng Trị): đa vết thương.

Người nhà các nạn nhân có thể liên hệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên (ĐT: 057.3823219) để biết thêm chi tiết.

Tin, ảnh: Hùng Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.