Tai nạn giao thông cướp sinh mạng 4.320 người trong 6 tháng đầu năm

Theo Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra 10.254 vụ tai nạn, làm 4.320 người chết, 9.116 người bị thương

Thông tin trên được đưa ra trong "Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến giao thông 6 tháng đầu năm 2016" do Cục CSGT tổ chức tại TP.HCM ngày 17.6.
Thông tin từ hội nghị cho biết, so với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 1.128 vụ, giảm 166 người chết và giảm 1.421 người bị thương (số liệu thống kê từ 16.11.2015 đến 15.5.2016).
Trong tổng số 10.254 vụ TNGT, có 9.999 vụ xảy ra ở đường bộ, làm 4.187 người chết, 8.983 người bị thương, trong đó có 31 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 112 người chết và 153 người bị thương.
Nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường...

tin liên quan

Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết
Tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) sáng 19.6 khiến ít nhất 7 người chết. Đến 15 giờ 55 cùng ngày, tài xế xe 60B - 029.68 vẫn đang được cứu chữa dù trước đó có thông tin đã tử vong.
Giao thông đường sắt xảy ra 200 vụ tai nạn, làm 103 người chết , 127 người bị thương. Giao thông đường thủy xảy ra 55 vụ, làm 30 người chết, 6 người bị thương, trong đó có 4 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người, gây thiệt hại về tài sản hàng trăm tỉ đồng.
Ngoài ra trong 6 tháng, toàn quốc xảy ra 25 vụ ùn tắc giao thông kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông (12 vụ), lưu lượng phương tiện đông (8 vụ)..., so với cùng kỳ năm 2015 giảm 25 vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.