Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy, một học sinh chết tại chỗ

06/03/2015 20:02 GMT+7

(TNO) Trưa ngày 6.3, trên tỉnh lộ 705, địa phận thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một học sinh lớp 12 chết tại chỗ.

(TNO) Trưa ngày 6.3, trên tỉnh lộ 705, địa phận thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm một học sinh lớp 12 chết tại chỗ.

Xác nạn nhân nằm phía trước, cách đầu xe máy kéo khoảng 20m - Ảnh: Thiện Nhân
Xác nạn nhân nằm phía trước, cách mũi xe đầu kéo khoảng 20m 
Nạn nhân là em Ngư Quang Viễn, ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, học sinh lớp 12 Trường THPT An Phước, người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 85E1 - 060.02.
Tại hiện trường, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 85C - 007.00 kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 51R - 3819 (trên rơ-moóc chở một máy xúc) đè lên xe máy 85E1 - 060.02. Thi thể nạn nhân nằm cách phía đầu xe máy kéo khoảng 20 m, xe máy thì bị kẹt cuối gầm rơ-moóc.
Nhưng xe gắn máy lại ở dưới gầm ở phía sau đuôi rơ-móc - Ảnh: Thiện Nhân
Xe gắn máy của nạn nhân nằm ở dưới gầm ở phía sau đuôi rơ-moóc
Tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường, chưa rõ danh tính.
Được biết, sau giờ tan học, Viễn đi thăm cha mẹ đang chăn dê cừu thuê cho người dân ở tại xã Xuân Hải, thì gặp nạn.

Hiện Công an huyện Ninh Hải đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.