Tai nạn hy hữu, học sinh cấp 3 nhập viện với cành cây đâm hốc mắt

19/03/2016 12:35 GMT+7

Học sinh 16 tuổi nhập viện vào sáng cùng ngày với cành cây cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt.

Học sinh 16 tuổi nhập viện vào sáng cùng ngày với cành cây cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt.

Cành cà phê lớn vẫn còn nguyên trong hốc mắt Thuận khi đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu - Ảnh: Trùng DươngCành cà phê lớn vẫn còn nguyên trong hốc mắt Thuận khi đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu - Ảnh: Trùng Dương
Khoảng 9 giờ 30 sáng 19.3, Bệnh viện II Lâm Đồng đã làm thủ tục chuyển gấp một bệnh nhân bị cành cà phê đâm thủng hốc mắt về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu.
Bệnh nhân tên Võ Thanh Thuận (16 tuổi, ngụ tại X.Lộc An, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng, đang học Trường THPT Lộc An, H.Bảo Lâm) nhập viện vào sáng cùng ngày với cành cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, bệnh nhân Thuận nhập viện trong tình trạng cành cà phê đâm thủng giắt vào hốc mắt.
Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ tai Bệnh viên II Lâm Đồng mới cưa bớt một đoạn cành cây ra khỏi mắt bệnh nhân bằng cưa chuyên dụng dùng để cưa hộp sọ. Sau đó, bệnh nhân Thuận được sơ cứu và chuyển viện với cành cà phê vẫn còn nguyên trong hốc mắt.
Cành cà phê cưa ra từ mắt nạn nhân khá lớn, có nhiều nhánh.
Theo thông tin ban đầu, khi đang chạy xe máy trên đường, Thuận bị té vào đống cành cà phê bên đường và bị một cành cà phê lớn đâm vào hốc mắt.
Người dân đã giữ nguyên cành cà phê và đưa Thuận đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.