Tai nạn kinh hoàng làm 3 người chết, 28 người bị thương

01/11/2013 02:30 GMT+7

Khoảng 23 giờ ngày 30.10, trên QL1A thuộc địa bàn thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa 2 xe khách và 1 xe đầu kéo, làm 3 người chết và 28 người bị thương.

Tai nạn kinh hoàng
 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thiện Nhân

 

Tại hiện trường, xe khách BKS 77B-004.86 do ông Đỗ Trung (41 tuổi, thường trú Bình Định) điều khiển, gần như bị biến dạng; xe giường nằm BKS 76B-003.78 do ông Nguyễn Bình (40 tuổi, thường trú Quảng Ngãi) điều khiển, bị hư hỏng nặng ở phần đầu. Dầu nhớt từ 2 xe khách này chảy lênh láng cả mặt đường.

Đại tá Từ Văn Vĩnh, Trưởng phòng CSGT Công an Ninh Thuận, cho biết hai xe khách lưu thông cùng chiều theo hướng bắc - nam. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, phía bên lề phải đường có xe đầu kéo BKS 85T-1534 bị hư hỏng đang dừng để sửa chữa. Xe khách 77B-004.86 chạy tốc độ nhanh đã đâm vào đuôi của xe đầu kéo, lách sang bên lề trái. Xe giường nằm BKS 76B-003.78 chạy phía sau không thắng kịp đã đâm vào đuôi xe 77B-004.86.

Vụ tai nạn đã làm bà Võ Thị Lao (58 tuổi, thường trú Bình Định), hành khách đi trên xe 77B-004.86, tử vong và 30 người (trong đó có 2 trẻ em) trên 2 xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Đến trưa 31.10, có thêm 2 nạn nhân là Trần Ngọc Huy (38 tuổi, ngụ Ninh Thuận) và Nguyễn Ngọc Khôi (29 tuổi, ngụ Bình Định) tử vong; nạn nhân Phạm Văn Toàn (55 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Phạm Thị Hưởng (49 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) hiện trong tình trạng nguy kịch; có 11 nạn nhân đã xuất viện.

Một phụ xe đầu kéo cho hay trên xe chở một máy múc đất, đang trên đường vào H.Thuận Nam (Ninh Thuận) thi công công trình. Khi xe bị hỏng, anh Trần Ngọc Huy (người điều khiển máy múc) xuống gầm xe để sửa, liền bị xe khách tông vào, đẩy rơ moóc trượt dài trên đường. Anh Huy bị kẹt ở bánh sau rơ moóc, phải dùng con đội mới kéo anh ra khỏi gầm xe.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ hộp đen trên 2 xe khách để xác định nguyên nhân, tiến hành khởi tố vụ án. Sau vụ tai nạn xảy ra, Ban An toàn giao thông Ninh Thuận đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị nạn và hỗ trợ 2 triệu đồng cho người nhà có nạn nhân bị tử vong; 500.000 đồng/người bị thương.

Thiện Nhân

>> Vụ tai nạn kinh hoàng ở Ninh Thuận: Thêm 1 nạn nhân tử vong
>> Vụ tai nạn kinh hoàng ở Ninh Thuận: Chưa xác định được nguyên nhân
>> Tai nạn liên hoàn, hàng chục người nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.