Tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân, xe cấp cứu bệnh nhân mắc kẹt

12/04/2019 21:00 GMT+7

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trong hầm Hải Vân, trong đó có xe cấp cứu đang chở bệnh nhân khiến 2 người bị thương, hầm Hải Vân ùn tắc.

Chiều tối 12.4, trong hầm đường bộ Hải Vân (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô, trong đó có một xe cấp cứu có bệnh nhân.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ô tô khách BS 18B - 01881 lưu thông qua hầm Hải Vân theo hướng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế, đến đoạn khoảng giữa hầm thì bất ngờ dừng đột ngột.

Lúc này, nối đuôi theo sau có 3 ô tô đang lưu thông, do không giữ được khoảng cách an toàn và không thắng kịp, đã đâm dồn nhau vào ô tô khách.

Các xe dồn cục gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân, lần lượt là ô tô 7 chỗ BS 43A - 388.60, xe tải BS 29C - 39107 và xe cấp cứu BS 43A - 179.24. Trong xe cấp cứu có một bệnh nhân đang cần đưa từ Đà Nẵng ra TP.Huế để điều trị.

Ô tô 7 chỗ nát đầu trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trong hầm Hải Vân, tài xế bị thương nặng - Ảnh: V.T

Vụ tai nạn khiến làn đường trong hầm Hải Vân, hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế bị ùn tắc, lực lượng trong hầm phải điều tiết giao thông 1 chiều.

Theo đơn vị quản lý hầm Hải Vân, vụ tai nạn liên hoàn 4 ô tô khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người trên ô tô 7 chỗ và 1 người trên xe cấp cứu. Do xe cấp cứu tê liệt, nên ban quản lý hầm đã gọi xe khác đưa 2 nạn nhân ra ngoài để chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.