Tài xế chửi tục, lái xe đâm thẳng vào xe CSGT để tháo chạy

21/07/2015 15:52 GMT+7

(TNO) Tài xế điều khiển một xe tải có dấu hiệu chở quá tải đã bất hợp tác, lái xe đâm thẳng vào xe của lực lượng CSGT để tháo chạy. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động đã diễn ra trong 20 km ngay sau đó.

(TNO) Tài xế điều khiển một xe tải có dấu hiệu chở quá tải đã bất hợp tác, thách thức cơ quan chức năng Hà Tĩnh rồi lái xe đâm thẳng vào xe của lực lượng CSGT để tháo chạy. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động đã diễn ra trong 20 km ngay sau đó.

Chiếc xe tải biển số 37C-135.89 do tài xế Đặng Văn Hiếu điều khiển - Ảnh: Nguyên DũngChiếc xe tải biển số 37C-135.89 do tài xế Đặng Văn Hiếu điều khiển  - Ảnh: Nguyên Dũng
Chiều 21.7, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh Thanh tra Sở giao thông vận tải, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh cho biết: khoảng 23 giờ 50 ngày 20.7, trong lúc làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh đóng trên quốc lộ 1A, đoạn km 592+200 (thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì tổ công tác kiểm tra tải trọng xe của tỉnh phát hiện xe tải biển số 37C-135.89 có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Sau khi bị xe tải 37C-135.89 đâm trúng, xe công vụ biển số 38A – 5678 của lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng - Ảnh: Nguyên DũngSau khi bị xe tải 37C-135.89 đâm trúng, xe công vụ biển số 38A – 5678 của lực lượng CSGT
Công an Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng - Ảnh: Nguyên Dũng
Lúc này, tài xế điều khiển xe là Đặng Văn Hiếu đã bất chấp hiệu của cơ quan chức năng, cố tình lái xe tăng tốc, vượt qua trạm kiểm tra, chạy theo hướng từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình. Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi, chặn bắt và lúc xe tải 37C-135.89 chạy đến Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang (điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Bình) thì bị giữ lại.
Lúc này tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu tài Hiếu xuất trình các giấy tờ liên quan và đồng thời điều khiển xe về Trạm kiểm tra tải trọng để cân xe nhưng một lần nữa tài xế này vẫn bất hợp tác.
Theo lời ông Toản, Hiếu đã văng tục, chửi bậy, thách thức cơ quan chức năng rồi điều khiển xe chắn ngang đường quốc lộ 1A khiến đoạn đường này ách tắc hơn 1 giờ sau đó. Trước tình thế trên, tổ công tác đã điện báo cho cấp trên nhằm xin ý kiến chỉ đạo và đồng thời phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 và Trạm thu phí Hầm đèo Ngang yêu cầu lái xe điều khiển xe vào lề đường để giải tỏa ách tắc giao thông.
Tuy nhiên, lúc này tài xế Hiếu lại bất ngờ điều khiển xe đâm vào xe công vụ mang biển số 38A – 5678 của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ làm xe này hư hỏng nặng và tiếp tục tháo chạy vào tỉnh Quảng Bình.
CSGT và Thanh tra giao thông làm việc với tài xế Đặng Văn Hiếu (người mang áo mang áo đen, tay đeo đồng hồ, ngồi đối diện phía bên phải) - Ảnh: Nguyên DũngCSGT và Thanh tra giao thông làm việc với tài xế Đặng Văn Hiếu (người mang áo mang áo đen,
tay đeo đồng hồ, ngồi đối diện phía bên phải) - Ảnh: Nguyên Dũng
Một cuộc truy đuổi xe tải biến số 37C-135.89 tiếp tục diễn ra khi lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng đuổi theo để chặn bắt. Trong quá trình tháo chạy, tài xế xe tải điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chèn ép xe của lực lượng chức năng.
Sau gần 30 phút truy đuổi trên đoạn đường dài hơn 20km của quốc lộ 1A, khi đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), lực lượng chức năng đã đuổi kịp, chặn bắt được xe tải.
Sau khoảng nửa giờ được lực lượng Công an và Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh phân tích, thuyết phục, tài xế Hiếu mới chịu điều khiển xe quay lại Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh để xử lý vụ việc theo quy định.
Hiện Trạm kiểm tra tải trọng xe tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an thị xã Kỳ Anh tạm giữ xe tải biển số 37C-135.89 cùng tài xế Đặng Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.