Tài xế đầu thú sau khi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

20/09/2016 12:29 GMT+7

Sau khi điều khiển ô tô Camry đâm chết một phụ nữ đi xe máy chạy cùng chiều, Huân bỏ trốn khỏi hiện trường, rồi đến Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú .

Ngày 20.9, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Hoàng Đức Huân (38 tuổi, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cùng phương tiện để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
Tài xế Huân được xác định là người điều khiển xe ô tô đâm chết bà bà Bùi Thị Tú (44 tuổi, trú tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) xảy ra trên quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn hôm 16.9.
Chiếc ô tô gây tai nạn đang bị Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ Ảnh Tân Long
Theo đại tá Hội, khoảng 14 giờ ngày 16.9, Huân điều khiển ô tô hiệu Camry mang biển kiểm soát 35A - 051.18 lưu thông trên quốc lộ 10 theo hướng từ TP.Thanh Hóa đi huyện Kim Sơn, khi đến địa phận xã Đồng Hướng thì bị mất lái, đâm trúng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 35 F3 - 0373 do bà Tú điều khiển đang chạy phía trước.
Cú tông mạnh khiến bà Tú văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế Huân phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Huân sau đó lái xe đến trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.
Theo người nhà nạn nhân, thời điểm xảy ra tai nạn, bà Tú đang từ nhà người thân trở về nhà. Bà Tú là giáo viên Trường tiểu học Thượng Kiệm (đóng trên địa bàn xã Thượng Kiệm), là mẹ của nam sinh Trần Bùi Xuân Dự (cựu học sinh trường THPT Kim Sơn A) thủ khoa 3 khối thi A, A1 và D trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.