Tài xế đón Hồ Ngọc Hà gây tai nạn liên hoàn, nhận 3 năm tù

21/09/2016 06:13 GMT+7

Sáng 20.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, quê Nghệ An) 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đồng thời, HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung cấm bị cáo hành nghề lái xe trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt; buộc Tân bồi thường hơn 30 triệu đồng cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
HĐXX nhận định Tân phạm tội lần đầu, bị cáo cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) khắc phục hầu như toàn bộ hậu quả, những người bị hại làm đơn bãi nại cho bị cáo nên cần áp dụng các tình tiết có lợi cho Tân về tội danh này theo bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng, ngày 10.2.2015, Tân điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu Audi A8... đến cửa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau khi dừng xe, Tân để xe nổ máy và quên kéo cần số xe về chế độ dừng, đậu xe. Tân mở cửa, một chân bước xuống xe với ý định giúp ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe.
Lúc này, do xe vẫn còn ở chế độ lái nên tiếp tục lăn bánh về phía trước. Tân vội vàng dùng chân phải còn đang ở trong xe để đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga. Chiếc xe tăng tốc lao về phía trước rồi phi thẳng lên sảnh chờ trước nhà ga. Cú va chạm này khiến 1 người tử vong, 15 người bị thương, 2 tô tô và 2 tấm bảng pa nô của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hỏng nặng với tổng thiệt hại hơn 120 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.