Tài xế giả danh nhà báo

13/04/2016 19:28 GMT+7

Tài xế chạy dịch vụ nhưng mang theo giấy tờ giả, tự nhận mình là nhà báo, công tác tại truyền hình công an nhân dân.

Tài xế chạy dịch vụ nhưng mang theo giấy tờ giả, tự nhận mình là nhà báo, công tác tại truyền hình công an nhân dân.

Tài xế chạy xe dịch vụ giả danh nhà báo - Ảnh do cơ quan Ccng an cung cấp.Tài xế chạy xe dịch vụ giả danh nhà báo - Ảnh do cơ quan Ccng an cung cấp.
Vào khoảng 0 giờ 25 phút ngày 13.4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 (tại khu vực cầu Rượu, H.Châu Thành) đã phát hiện chiếc ô tô loại 7 chỗ ngồi mang biển số 51F-293.47 sử dụng đèn xe ưu tiên nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Tài xế giả danh nhà báo 1"Thẻ nhà báo" không có dấu của Bộ Thông tin truyền thông - Ảnh do công an cung cấp
Tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ mang tên Đỗ Nguyễn Phương Lâm (35 tuổi, ngụ tại số 431/6 đường Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) và tự xưng là phóng viên Đài truyền hình ANTV đang đi công tác, đồng thời xuất trình thêm một thẻ nhà báo mang tên Đỗ Nguyễn Phương Lâm, cơ quan Truyền hình ANTV, số thẻ 02459, ngày cấp 01.01.2016, có giá trị đến 01.01.2026 nhưng không có con dấu và chữ ký của Bộ TTTT.
Tài xế giả danh nhà báo 2Kèm thêm "giấy tờ" của truyền hình ANTV - Ảnh do công an cung cấp
Ngoài ra, qua kiểm tra trên xe còn có một bảng màu đỏ in chữ “báo chí” để trước xe ô tô, một thẻ màu đỏ in chữ “Bộ Công an-Công an TP.HCM và biển số xe 51F-293.47” và một logo của ANTV truyền hình Công an nhân dân…
Qua xem xét cơ quan công an xác định đây là các loại giấy tờ giả. Bước đầu đương sự khai nhận mình chỉ là tài xế chạy xe dịch vụ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.