Tài xế xe đầu kéo gây tai nạn khiến 5 người chết lãnh 9 năm tù

25/07/2018 20:03 GMT+7

Tài xế điều khiển xe đầu kéo BS 35C - 035.50 kéo rơ moóc chở 2 máy ủi trên đường tránh QL 1A đã va chạm với xe khách khiến 5 hành khách chết, 6 người khác bị thương.

Sáng 25.7, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hương (29 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây ra vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 6 người bị thương,  xảy ra vào ngày 16.8.2017 tại H.Phù Mỹ ( Bình Định).
Tài xế xe đầu kéo Nguyễn Văn Hương tại tòa Ảnh: Trị Bình
Theo cáo trạng, tối 16.8.2017, Hương điều khiển xe đầu kéo BS 35C - 035.50, kéo theo rơ moóc chở 2 máy ủi, lưu thông trên đường tránh QL 1A, đoạn qua thị trấn Phù Mỹ (H.Phù Mỹ) theo hướng bắc - nam thì xảy ra tai nạn với xe khách BS 75B - 001.01 chạy theo hướng ngược lại.
Các xe máy ủi được chở trên rơ moóc văng ra ngoài sau cú va chạm với xe khách ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Hậu quả, 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 6 người bị thương. Trong số những người bị thương có Võ Văn Thoại (38 tuổi, ở TP.Huế) là phụ xe khách bị thương tật 99%, liệt toàn thân, sống đời sống thực vật. Ngoài ra, xe khách hư hỏng nặng, thiệt hại gần 300 triệu đồng.
Kết quả điều tra cho rằng nguyên nhân vụ tai là do đầu lưỡi của xe máy ủi được chở trên trên rơ moóc dôi ra, lấn ra đường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 xe đi sát nhau nên phần lưỡi dôi ra của máy ủi trên xe đầu kéo đã tông mạnh vào đuôi xe khách.
Tại tòa, tài xế Nguyễn Văn Hương cũng khai nhận do điều khiển xe siêu trường, siêu trọng nhưng không đảm bảo an toàn, để hàng hóa lấn chiếm đường, cản trở xe ngược chiều lưu thông dẫn đến tai nạn.
Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hương 9 năm tù giam, buộc đền bù thiệt hại cho các gia đình nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.