Tài xế 'xe điên' dùng dao đâm Cảnh sát, tháo chạy như ‘phim’

Trên đường bỏ chạy, tài xế “xe điên” cầm dao tấn công CSGT, tông nhiều ô tô, xe máy. Tài xế từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trên đường bỏ chạy, tài xế “xe điên” cầm dao tấn công CSGT, tông nhiều ô tô, xe máy. Tài xế từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Ông Đông tại trụ sở Công an - Ảnh do PC67 cung cấpÔng Đông tại trụ sở Công an - Ảnh do PC67 cung cấp
Liên quan đến vụ “hàng chục CSGT, xe đặc chủng truy đuổi ô tô “điên” gây náo loạn đường phố Sài Gòn, trưa 11.3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Trịnh Hữu Đông (43 tuổi) người điều khiển ô tô 7 chỗ BS 48H - 0217 cho Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo PC67, lúc 7 giờ ngày 11.3, Tổ tuần tra CSGT thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) thì nhận tin báo, có một ô tô 7 chỗ BS 48H - 0217 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ An Sương về trung tâm TP.HCM chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm cho người đi đường.
Phát hiện vụ việc, tổ tuần tra thông báo về trực ban PC67 xin ý kiến phối hợp để ngăn chặn xe này. Được lệnh, tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Thấy vậy, tài xế cho xe tăng ga bỏ chạy vào đường Cộng Hòa rồi rẽ vào đường Nguyễn Văn Trỗi.
Tài xế Đông nằm ngủ tại trụ sở công an - Ảnh:CTV
Tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận) gặp đèn đỏ, CSGT đuổi kịp ô tô “điên” và yêu cầu tài xế xuống xe. Lúc này tài xế, rút dao đâm về phía CSGT rồi tiếp tục đạp ga tông ngã 10m dải phân cách và ô tô BS 51Y-181.69. Xe ‘điên” lao qua bên kia đường Nguyễn Văn Trỗi chạy ngược chiều về hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ vào Võ Thị Sáu rồi cua vào đường Bà Huyện Thanh Quan. Trên đường bỏ chạy, ô tô này va quệt nhiều xe máy.
Lúc này PC67 tăng cường thêm nhiều lực lượng truy bắt ô tô “điên”. Tài xế “xe điên” cho xe chạy qua nhiều tuyến đường như: Ngô Thời Nhiệm - Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu, khi đến đường Vĩnh Khánh (Q.4) thì quay đầu xe chạy về đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (Q.1); đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cảnh Chân lại tiếp tục va chạm vào mô tô do một người đàn ông điều khiển.
Sau đó tài xế tiếp tục rẽ vào đường Nguyễn Cảnh Chân ra đường Võ Văn Kiệt chạy thẳng hướng về Q.Bình Tân. Đến giao lộ Hồ Ngọc Lãm - Võ Văn Kiệt thì va chạm với 1 xe tải, 1 ô tô rồi vượt qua dải phân cách đi vào làn đường xe 2 bánh nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT.
Bị tổ công tác của Đội CSGT An Lạc chặn bắt, tài xế tiếp tục tăng tốc cho xe vượt qua dải phân cách đi ngược đường Võ Văn Kiệt. Khi đến cầu Nước Lên (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì các tổ công tác áp sát xe, tiến hành bắt giữ. Bị CSGT khống chế, ông Đông rất manh động, chống trả quyết liệt, thậm chí dùng dao đâm về phía lực lượng chức năng.
Tại cơ quan công an, ông Đông có nằm ngủ dưới nền đất, nói nhảm. Theo công an, ông Đông có dấu hiệu sử dụng ma túy đá. Công an xác định, ông Đông có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
CSGT chặn "xe điên” trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Ảnh do bạn đọc cung cấp

Ô tô do tài xế Đông điều khiển - Ảnh do PC67 cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.