Tạm đóng cửa phòng khám của bác sĩ 'chữa nội khoa nhưng đi khám phụ khoa'

05/10/2016 10:08 GMT+7

Phòng khám của một bác sĩ vừa bị tạm đình chỉ hoạt động do 'vượt phạm vi chuyên môn cho phép'. Trước đó, một nữ bệnh nhân tố cáo bác sĩ phụ trách phòng khám này hiếp dâm khi nữ bệnh nhân đến khám phụ khoa.

Ngày 5.10, bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết Sở Y tế vừa tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động của phòng khám của bác sĩ L. (đóng tại P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), qua đó phát hiện phòng khám này hoạt động vượt phạm vi chuyên môn cho phép. Cụ thể, phòng khám này chỉ được phép khám, chữa bệnh nội khoa nhưng lại khám về sản phụ khoa.
Trước đó, vào chiều 3.10, chị T.T.K (18 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng người nhà kéo đến trước cửa phòng khám la hét, cho rằng chị K. bị hiếp dâm khi đến phòng khám này khám phụ khoa. Vụ việc làm náo động cả khu vực buộc Công an P.Long Bình Tân phải can thiệp.
Về vụ việc "tố bị hiếp dâm", Công an P.Long Bình Tân đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa điều tra, xác minh.
Sở Y tế Đồng Nai sau đó đã tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động của phòng khám này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.