Tạm giữ lái xe đầu kéo va chạm với xe khách khiến 12 người thương vong

Trần Cường
Trần Cường
25/07/2019 15:03 GMT+7

Cơ quan điều tra xác định xe đầu kéo lấn làn trong thời điểm xảy ra tai nạn với xe khách khiến 12 người thương vong. Công an đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ xe khách chở đoàn thiện nguyện gặp nạn tại Tuyên Quang khiến 12 người thương vong, trưa 25.7, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Ma Văn Lâm (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên; là lái xe đầu kéo) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo vị này, sau khi xảy ra tai nạn, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, tài xế Lâm đều không vi phạm. Tuy nhiên, đơn vị xác định thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế này đã điều khiển xe đầu kéo vi phạm lấn làn, nên đã tạm giữ tài xế để tiếp tục điều tra. Tới thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa khởi tố vụ án.

Các nạn nhân tại hiện trường

Ảnh CTV

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 chiều 23.7, xe khách 29 chỗ mang biển số 15B - 027.92 di chuyển trên quốc lộ 2, chở theo 22 người thuộc đoàn thiện nguyện thành phố Hải Phòng, đi tặng quà thiếu nhi tại tỉnh Hà Giang.
Khi di chuyển đến km 180+700 quốc lộ 2, đoạn thuộc địa phận xã Yên Phú (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), xe khách đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số 29C - 907.95 di chuyển theo chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến xe khách mất lái, lao thẳng vào vách núi mới dừng lại được. 12 người trên xe khách bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên, sau đó có 2 người tử vong do vết thương quá nặng; 3 người được chuyển lên tuyến trên cấp cứu; còn 7 người bị thương nhẹ, được điều trị tại bệnh viện Hàm Yên.
Đến ngày 24.5, thêm 1 nạn nhân nữa tử vong sau khi đưa về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. 4 nạn nhân khác vẫn đang được điều trị, số còn lại bị thương nhẹ, đã được ra viện.
Theo thông tin từ Thành đoàn Hải Phòng, các nạn nhân tử vong gồm 2 giáo viên của Trường tiểu học Lê Hồng Phong và 1 nữ sinh 18 tuổi, con của một giáo viên Trường tiểu học Thái Phiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.