Tạm giữ lô hàng quân dụng Mỹ từ nước ngoài gửi về Cần Thơ

15/08/2016 14:38 GMT+7

Chủ hàng hoá khai nhận số hàng quân dụng được nhập từ Mỹ, thông quan tại Cảng Cát Lái, TP.HCM. Mục đích là để bán lại.

Đao, kiếm, mã tấu thu giữ tại nhà bà Tuyền Mai Trâm

Sau 2 ngày thống kê, sáng 15.8, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ: 145 áo, 65 quần, 5 áo liền quần và 253 thắt lưng, đồ bảo hộ, võng, găng tay, mặt nạ chống độc, dây đai, ba lô, bình bi đông, 23 cái ống nhòm của quân đội Mỹ, cùng 13 dao lê; 14 kiếm, mã tấu các loại; 87 cây dao bấm, 68 sản phẩm đồ dùng gia dụng, đồ trang trí khác và 1 sừng nghi là sừng tê giác ...

Trước đó ngày 11.8, lực lượng CSKT quận đã kiểm tra tra hành chính tại nhà số 73/34 Nguyễn Trãi, P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ do bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền (42 tuổi ) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ  số hàng trên. Ngoài ra lực lượng kiểm tra còn phát hiện và thu giữ niêm phong  số lượng lớn đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn  và một số hàng hóa khác được nhập từ nước ngoài về  tại  căn nhà  không số ở P.Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ  cũng do bà Tuyền làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Qua làm việc bước đầu, bà Tuyền khai nhận số hàng hóa trên là của ông Đặng Quốc Cuờng là bạn của bà mua từ Mỹ và gửi về Việt Nam cho bà qua Chi nhánh công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh và thông quan tại Cảng Cát Lái, TP.HCM; mục đích là để bán lại.
Đồng thời bà Tuyền thừa nhận bắt đầu nhập các loại hàng hóa của quân đội Mỹ về để rao bán hàng tại trang bán hàng qua mạng như: phomuaban.vn, chotot.com, phothuanloi.com từ năm 2014. Bà Tuyền còn mang trực tiếp hàng ra giao bán  tại khu Phố Cổ, Hà Nội.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều tiếp tục xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.