Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia hơi, giảm đối với xe con

14/11/2008 23:47 GMT+7

Chiều qua 14.11, QH biểu quyết thông qua 3 dự án: Luật bảo hiểm y tế (BHYT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật thi hành án dân sự, với tỷ lệ tán thành rất cao, đều trên 85%.

Luật thuế TTĐB quy định, từ năm 2010, mặt hàng rượu từ 20 độ trở lên sẽ chịu mức thuế 45%, và tăng lên 50% từ năm 2013; rượu dưới 20 độ có mức thuế 25%. Luật không phân biệt bia hơi, bia tươi, bia lon và bia chai, áp dụng chung cho tất cả các loại bia một mức thuế suất: từ năm 2010 đến hết năm 2012 áp mức thuế 45%, từ năm 2013 tăng lên 50% (năm 2008, bia hơi, bia tươi được áp mức thuế 40%).

Trong khi đó, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có dung tích xi-lanh từ 2.000 cm3 trở xuống được áp mức thuế 45% (hiện tại là 50%), xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi-lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 được áp mức thuế 50%, xe chở người từ 9 chỗ trở xuống có dung tích xi-lanh trên 3.000 cm3 có mức thuế 60%. Ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ có mức thuế 30% (hiện tại luật chỉ quy định một mức thuế suất cho nhóm xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống là 50%, nhóm từ 6 đến 15 chỗ là 30%, không phân biệt dung tích xi-lanh). Mô tô hai bánh, mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 được áp mức thuế 20%. Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống sẽ áp mức thuế 10% (hiện tại 15%). Kinh doanh karaoke có mức thuế 30%. Kinh doanh vũ trường áp mức thuế 40%. Vàng mã, hàng mã được áp mức thuế 70%. Mặt hàng máy bay, du thuyền được áp mức thuế 30%. Kinh doanh golf áp mức thuế 20%. Mặt hàng mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ không thuộc diện đối tượng chịu thuế TTĐB. Luật thuế TTĐB (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1.4.2009, riêng các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2010.

Theo Luật BHYT vừa được thông qua, mức đóng hàng tháng của người lao động tối đa bằng 6% mức tiền lương, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Người tham gia BHYT được BHYT chi trả trong các trường hợp khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; khám chữa bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh...

Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý... Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009.
Hôm nay 15.11, QH khóa XII họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư.

Xuân Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.