Tạo điều kiện cho thiếu nhi xây dựng ước mơ hoài bão, nỗ lực học tập

01/06/2015 05:43 GMT+7

Ngày 31.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ báo cáo hoàn thành cung thỉnh tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu nhi TP. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP và đông đảo thiếu nhi TP.HCM...

Ngày 31.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ báo cáo hoàn thành cung thỉnh tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu nhi TP. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP và đông đảo thiếu nhi TP.HCM...
Tượng Bác Hồ với thiếu nhi đã được cung thỉnh về Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: Hải NamTượng Bác Hồ với thiếu nhi đã được cung thỉnh về Nhà thiếu nhi TP.HCM - Ảnh: Hải Nam
Ông Lê Thanh Hải cho biết trong quá trình xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy đã cung thỉnh tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu nhi TP để thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tình thương yêu bao la vô bờ bến của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân, thanh niên và thiếu nhi TP với Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thiếu nhi được đến với Bác, nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức trong sáng, xây dựng ước mơ hoài bão, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Người.
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Nẵng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6. Phó thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước cùng nhân dân luôn quan tâm đến người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là đối với trẻ em; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện nuôi dạy thật tốt để các làng SOS tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhân chuyến thăm của Phó thủ tướng, Bộ LĐ-TB-XH gửi tặng Làng trẻ em SOS Đà Nẵng 50 triệu đồng, đại diện Công ty cổ phần 216 tặng 16 chiếc tivi 24 inches (tổng trị giá 200 triệu đồng), ông Thân Hóa đại diện cho Công ty CP xây dựng 545 tặng 50 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện để các em được chăm sóc tốt hơn.
Trong 23 năm qua, kể từ khi thành lập, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng đã và đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 400 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ nhiều tỉnh, thành miền Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.