Tàu bệnh viện Mỹ khám chữa bệnh cho hàng ngàn dân miền Trung

28/08/2015 05:17 GMT+7

Ngày 27.8, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - PP15 chính thức kết thúc tại TP.Đà Nẵng - điểm dừng chân cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh nhân đạo thường niên ở vùng Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 27.8, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - PP15 chính thức kết thúc tại TP.Đà Nẵng - điểm dừng chân cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh nhân đạo thường niên ở vùng Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu bệnh viện Mỹ khám chữa bệnh cho hàng ngàn dân miền TrungTập huấn y tế biển đảo, diễn tập cứu nạn trên tàu Mercy - Ảnh: An Dy
Ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại VN, đánh giá cao hoạt động nhân đạo, hỗ trợ y tế của Chương trình PP15, là hoạt động thực sự ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Mỹ. “Mỹ và Chương trình Đối tác Thái Bình Dương mong muốn trở thành đối tác lâu dài với VN. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với các bạn sau những thành công đáng ghi nhận của PP15”, ông Ted Osius nói.
Trong 12 ngày đêm đến Đà Nẵng, gần 1.500 thành viên thủy thủ đoàn, y bác sĩ Mỹ, Úc, New Zealand của tàu bệnh viện USNS Mercy (A-TH-19) và tàu hộ tống cao tốc USNS Millinocket (JHSV-3) đã khám, điều trị bệnh, phẫu thuật, chăm sóc nha khoa cho hàng ngàn người dân miền Trung; tự tay sơn sửa, nâng cấp cơ sở vật chất cho Trạm y tế xã Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), Làng Hy Vọng (thuộc Trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng). Trong ngày 27.8, gần 300 nhân viên y tế, cứu hộ của Chương trình PP15 và Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã cùng diễn tập y tế biển đảo, ứng phó với thảm họa sóng thần, với sự tham gia của Đại sứ Mỹ Ted Osius và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sáng nay 28.8, các tàu này sẽ rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.