Tàu cá và 12 ngư dân đang thả trôi tại vùng biển bị ảnh hưởng áp thấp

28/10/2017 18:40 GMT+7

Tàu cá BĐ 96699 TS (ở Bình Định), trên tàu có 12 người, đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện thời tiết có sóng gió cấp 5, cấp 6.

Chiều 28.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi những phương tiện hoạt động trong khu vực lân cận hỗ trợ tàu cá BĐ 96699 TS bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển Trường Sa.
Khoảng 16 giờ ngày 27.10, tàu BĐ 96699 TS của ông Trần Chim (trú tại Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu có 12 người, đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Bến Lạc (thuộc Quần đảo Trường Sa) khoảng 28 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy, không khắc phục được, phải thả trôi.
Được biết, thời tiết trong khu vực tàu bị nạn hiện đang bị ảnh hưởng áp thấp, có sóng gió cấp 5 - 6. Gần tàu bị nạn có vài tàu đánh cá của ngư dân Bình Định nhưng công suất nhỏ nên không đến hỗ trợ lai dắt.
Vượt 300 hải lý cứu ngư dân bị đa chấn thương nghiêm trọng
Vào 11 giờ 45 phút ngày 28.10, tàu SAR 412 cập cầu cảng bàn giao ngư dân Trần Linh (51 tuổi, ngụ xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) để đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Trước đó, ngày 27.10, tàu cá ĐNa 90469 của bà Nguyễn Thị Ba (ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hành nghề ở đông bắc đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thì ông Linh bị tai nạn lao động, mất nhiều máu, không cầm được.
Lúc này, tàu cá đang cách Đà Nẵng khoảng 305 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, tình trạng ngư dân nguy cấp nên thuyền trưởng đề nghị ứng cứu khẩn cấp.
Ông Linh được đưa về bờ cấp cứu Ảnh: Nguyễn Tú
Nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng đã tư vấn, hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân và yêu cầu tàu chạy hết tốc lực về phía Đà Nẵng.
Đồng thời, tàu SAR 412 đưa bác sĩ trung tâm lên đường cứu nạn lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày do tình trạng ông Linh ngày càng chuyển biến xấu, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng do mất máu quá nhiều.
Sau khi vượt 300 hải lý trong thời tiết xấu, đến 22 giờ 45 ngày 27.10, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90469 để các bác sĩ cấp cứu nạn nhân.
Lúc này, ông Linh bị đa chấn thương, xương hàm trên bị vỡ nát, gãy xương cẳng tay trái và một vết thương hở dài khoảng 10cm ở đùi.
Sau khi tiến hành sơ cứu, ngư dân bị nạn được chuyển qua tàu SAR412 để về bờ.
Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.