Tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vì thuyền trưởng bỏng cấp độ 3

11/05/2016 11:06 GMT+7

Nạn nhân mê man, khó thở do bỏng 25%, cấp độ 3, tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp và chạy ngược về bờ với tốc độ 6 hải lý/giờ.

Lúc 20 giờ 15 phút ngày 10.5, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa 1 ngư dân bị bỏng nặng về Đà Nẵng cấp cứu.
Trước đó, lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày (10.5), tàu cá ĐNa 41411 hành nghề tại vị trí có tọa độ 16,43 độ vĩ bắc, 108,19 độ kinh đông thì thuyền trưởng Trần Văn Dàng (34 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị bỏng nặng đầu đến chân do vỡ van nước làm mát máy tàu.
Nạn nhân mê man, khó thở do bỏng 25%, cấp độ 3, tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp và chạy ngược về bờ với tốc độ 6 hải lý/giờ.
Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC nối máy để bác sĩ Trung tâm cấp cứu thành phố hướng dẫn ngư dân sơ cứu cho thuyền trưởng, đồng thời điều tàu SAR 274 đưa bác sĩ trung tâm lên đường cứu nạn.
 Đến 17 giờ 45 phút ngày 10.5, tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa 41411 tại vị trí 16,37 độ vĩ bắc, 108,17 độ kinh đông, đưa nạn nhân sang tàu SAR 274 để bác sĩ sơ cấp cứu và quay về bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.