Tàu chở 3.000 tấn tôn cuộn chìm ở vùng biển Ninh Thuận: Đề nghị hỗ trợ phương tiện ứng cứu

24/08/2017 19:17 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản hỏa tốc gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị hỗ trợ phương tiện để ứng cứu khi có sự cố tràn dầu ở tàu Việt Hải 06 đang chìm ở vùng biển Ninh Thuận.

Chiều 24.8, ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ký công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị hỗ trợ phương tiện để kịp thời ứng cứu tàu Việt Hải 06 chứa khoảng 20 tấn dầu đang bị chìm ở biển Ninh Thuận.
Tàu Việt Hải 06 chìm khu vực biển Ninh Chữ Ảnh: Thiện Nhân

Theo công văn, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao cơ quan chức năng tổ chức thông báo rộng rãi, không cho người và phương tiện qua lại khu vực tàu bị nạn để cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu, đưa tàu và tài sản trên tàu vào bờ an toàn.
Văn bản kiến nghị, khu vực tàu Việt Hải 06 bị nạn là khu vực trọng điểm du lịch và vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Nếu xảy ra sự cố tràn dầu, môi trường biển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch và nuôi trồng thủy sản của nhân dân.
Tuy nhiên, hiện Ninh Thuận chưa có phương tiện và trang thiết bị chuyên dùng đề phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu (phao quây, hóa chất xử lý dầu…).
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp cận con tàu để tìm phương án trục vớt Ảnh: Thiện Nhân

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để tổ chức phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu của tàu bị nạn trong thời gian sớm nhất; không để xảy ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến môi trường biển, hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản của nhân dân.
Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 23.8, trực ban của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận nhận được tin báo của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 - Vũng Tàu, về con tàu hàng Việt Hải 06 của Công ty TNHH Việt Hải (TP.Hải Phòng) chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn, trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng, đi từ vùng biển Vũng Tàu ra Thanh Hóa, khi đến vùng biển Ninh Thuận thì tàu bị thủng vỏ, nước đang vào hầm máy.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với 3 tàu cá ngư dân tiếp cận khu vực tàu đang gặp nạn chỉ cách khu vực biển H.Ninh Hải (Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn và ngành chức năng tổ chức lai dắt con tàu vào khu vực biển Ninh Chữ (H.Ninh Hải), cách bờ khoảng 500 m để neo đậu.
Do thời điểm thủy triều dâng, đến sáng 24.8, tàu Việt Hải 06 gần như bị chìm xuống biển nhưng trên bồn con tàu còn khoảng 20 tấn dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.