Tàu hàng đâm chìm tàu câu mực khiến 6 ngư dân rơi xuống biển rồi bỏ đi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/07/2020 10:53 GMT+7

Sau khi đâm chìm tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam khiến 6 người rơi xuống biển, lợi dụng đêm tối tàu hàng đã bỏ đi và không cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Sáng 16.7, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên biển thì bị một tàu hàng đâm chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 16.7, tàu câu mực QNa 94727 TS, do ngư dân Hồ Văn Khanh (36 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển Đà Nẵng (cách đảo Sơn Trà 4 hải lý về hướng Đông).

Khi đang hành nghề, tàu của ông Khanh bị một tàu hàng đâm khiến tàu bị chìm, cả 6 ngư dân rơi xuống biển.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã kêu gọi các tàu cá hoạt động xung quanh đến ứng cứu. Lúc này, tàu cá QB 92378 hoạt động gần phát hiện sự việc đã đến cứu vớt 6 ngư dân bị nạn.

Tiếp đó, tàu QNa 95195 TS của ông Trần Công Minh (ở xã Bình Minh) đang hành nghề cách tàu bị nạn 6 hải lý đã tới hỗ trợ và đưa các thuyền viên vào bờ.

Theo thượng tá Mẫn, sau khi đâm chìm tàu câu mực, tàu hàng lợi dụng đêm tối đã bỏ đi mà không hề quay lại cứu hộ các ngư dân gặp nạn. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng quét lại radar để khoanh vùng, truy tìm tàu hàng đã tông tàu câu mực bị chìm giữa biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.