Tây Ninh: Bắt quả tang vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi

Giang Phương
Giang Phương
24/12/2020 14:56 GMT+7

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng nghi can mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi quý hiếm.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 23.12, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh phối hợp Công an H.Gò Dầu bất ngờ ập vào kiểm tra nhà số 77 (ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu), bắt quả tang vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi (loài thuộc danh mục động vật quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu).

Cận cảnh 39 con đồi mồi bị mua bán trái phép

39 cá thể đồi mồi bị tạm giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Thời điểm ập vào kiểm tra, công an bắt quả tang Trần Minh Lành (26 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đang chuẩn bị bàn giao 39 cá thể đồi mồi này cho khách. Theo Công an Tây Ninh, bước đầu cơ quan chức năng xác định số đồi mồi này đã chết, bị ướp lạnh.
Căn nhà nói trên do bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi) làm chủ. Tiếp tục kiểm tra căn nhà, lực lượng công an phát hiện thêm gần 3,8 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Bước đầu, Lành và bà Phượng khai nhận số đồi mồi cùng nội tạng động vật trên là của một người tên Tắc (ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu) mua đem về trữ để bán lại cho khách.
Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ mua bán trái phép 39 cá thể đồi mồi quý hiếm nói trên.
Đồi mồi là một loài rùa biển thuộc họ Vích (Cheloniidae) nằm trong phụ lục 1 danh mục những loài động vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại của Công ước Cites (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.