Tây Ninh: Ngăn chặn nhóm người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong đêm khuya

07/09/2021 16:20 GMT+7

Lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời vụ đưa 15 người từ TP.Tây Ninh (Tây Ninh) về hướng biên giới để xuất cảnh trái phép sang Campuchia .

Ngày 7.9, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang điều tra, làm rõ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ ngày 6.9, Công an H.Châu Thành phát hiện xe ô tô BS 70A - 166.11 do Kiều Đình Hưng (36 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển, chở Thái Văn Bảo (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Lê Văn Trường (27 tuổi, ngụ Hải Phòng) có dấu hiệu xuất cảnh trái phép qua biên giới nên mời những người này về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đón Trường và Bảo tại khách sạn H.S (P.1, TP.Tây Ninh) để chở đến khu vực cửa khẩu Phước Tân, xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công 30 triệu đồng/người để tìm việc làm.

Tài xế Bạch Thanh Sang (bìa trái) chở 2 đối tượng đang trên đường ra biên giới bị công an bắt giữ.

NGỌC HÀ

Khoảng 40 phút sau, Công an H.Châu Thành tiếp tục bắt giữ thêm ô tô BS 85C - 036.18 do Bạch Thanh Sang (27 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển, chở Trần Ngọc Nuôi (22 tuổi) và Phạm Lê Minh Hiền (25 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) từ khách sạn H.S đi cửa khẩu Phước Tân để xuất cảnh trái phép.
Phát hiện vụ việc có tổ chức, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an TP.Tây Ninh kiểm tra khách sạn H.S phát hiện thêm 11 người ngụ ở các tỉnh khác tập kết tại đây, để chờ đón đưa sang Campuchia.
Hiện vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia đang được Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.