Tên cướp đòi giết 4 con tin lãnh 15 năm tù

28/10/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, TAND TP.Đà Nẵng tuyên giữ nguyên mức án 15 năm tù về tội " cướp tài sản " và "giữ người trái pháp luật" trong phiên xét xử phúc thẩm đối với Hồ Văn Bình (24 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Bình bị giữ nguyên mức án 15 năm tù
Bình bị giữ nguyên mức án 15 năm tù

Theo cáo trạng, tối 10.12.2013, Bình mang dao đi cướp, khi ngang qua phòng trọ tổ 45 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) thì thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên (24 tuổi) ở trong phòng một mình.

Do đã theo dõi và biết thông tin chủ phòng trọ từ trước nên Bình giả vờ hỏi thăm anh trai chị Yên, khi chị Yên sơ hở thì Bình bịt miệng, đẩy vào nhà vệ sinh, rút dao khống chế để cướp.

Bình bị chị Yên cắn vào tay nên buộc phải buông ra. Chị Yên tri hô khiến Bình vứt dao bỏ chạy, thay đổi trang phục chuẩn bị từ trước để thoát thân nhưng bị lực lượng công an và người dân Hòa Khánh Nam truy đuổi gắt gao.

Bình xông vào một phòng trọ gần đó, lấy dao trên bếp khống chế 4 sinh viên, dọa giết tất cả rồi tự sát buộc công an phải rút lui.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Bình buông dao đầu hàng.

Theo cáo trạng, tổng cộng trong năm 2013, Bình gây ra 8 vụ cướp với thủ đoạn tương tự, lấy đi tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vụ đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng: Kẻ lụy tình trượt dài tội lỗi
>> Nghẹt thở vụ khống chế đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.