Thả cá thể trăn gấm quý hiếm về môi trường tự nhiên

Phạm Đức
Phạm Đức
20/11/2020 08:23 GMT+7

1 cá thể trăn gấm quý hiếm nặng 35 kg, dài 2,9 m, được xác định nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB) được thả về môi trường rừng tự nhiên.

Ngày 19.11, ông Lê Thanh Toán, Trưởng văn phòng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), cho biết trưa cùng ngày đơn vị phối hợp cơ quan chức năng thả 1 cá thể trăn gấm quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên. Con trăn gấm này nặng 35 kg, dài 2,9 m, được xác định nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB).
Trước đó, chiều 18.11, ông Phạm Văn Tình (47 tuổi, ngụ thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện con trăn trên ở cánh đồng gần nhà nên bắt đưa về nhà và báo chính quyền địa phương. Sau khi được vận động, ông Tình đã giao nộp con trăn cho lực lượng kiểm lâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.