Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Chính thức tìm thấy hung khí nghi phạm dùng giết người

21/07/2015 21:30 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày tìm kiếm theo lời khai của nghi phạm Vi Văn Hai, chiều nay 21.7, cơ quan điều tra đã tìm thấy con dao được xác định do nghi phạm này sử dụng để sát hại 4 nạn nhân ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).

(TNO) Sau 2 ngày tìm kiếm theo lời khai của nghi phạm Vi Văn Hai, chiều nay 21.7, cơ quan điều tra đã tìm thấy con dao được xác định do nghi phạm này sử dụng để sát hại 4 nạn nhân ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).

>> Thưởng nóng lực lượng phá án thảm sát ở Nghệ An 200 triệu đồng
>> Thảm sát ở Nghệ An: Án mạng kinh hoàng từ vụ trộm chanh nhỏ nhặt
>> Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Bị giết khi chưa kịp ăn mâm cơm vừa dọn


Nơi xảy ra vụ trọng án - Ảnh: Phạm Đức
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, xác nhận đã tìm thấy con dao nghi phạm Hai dùng để gây án. Đó là con dao bản to, không phải 6 con dao mà cơ quan điều tra tìm thấy vào ngày 20.7 tại lán của Hai theo lời khai của nghi phạm này.
Các điều tra viên tìm thấy con dao cách lán của nạn nhân khoảng 200m về phía thượng nguồn suối Cạn Tạ, nơi mẹ, vợ và con trai nạn nhân Thọ bị sát hại. Nghi phạm Hai khai đã lấy con dao này trong lán của gia đình anh Thọ rồi dùng để sát hại 4 nạn nhân.
Nghi phạm Vi Văn Hai - Ảnh: Phạm Đức
Tối nay 21.7, Công an Nghệ An phát thông báo chính thức sẽ tổ chức họp báo vào chiều mai 22.7 để thông tin chi tiết về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 2.7, người dân phát hiện vợ chồng anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi), cháu Lo Việt Chung (11 tháng tuổi, con trai vợ chồng anh Thọ) và bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa. Sau 18 ngày điều tra, chiều 19.7, cơ quan công an đã bắt được nghi can Hai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.