Thăm, tặng quà các gia đình chính sách

30/04/2021 06:27 GMT+7

Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng... đã diễn ra nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Truy tặng danh hiệu cao quý cho 54 Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), chiều 29.4 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cùng đi có lãnh đạo UBND TP.Hà Nội và đại diện chính quyền địa phương.
Chủ tịch nước đã thăm gia đình thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, thương binh hạng 3/4 (ngụ P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), bị thương ngày 30.4.1975 trong khi lái xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Trước khi nghỉ hưu, ông là thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp.
Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình mẹ của liệt sĩ Nguyễn Thái Lai (ngụ P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội). Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai hy sinh ngày 26.4.1975 tại mặt trận phía nam.
Sáng 29.4, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại H.Càng Long, Trà Vinh. Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba (92 tuổi, có 2 người con là liệt sĩ) ở ấp Cây Cách, xã Bình Phú; mẹ Nguyễn Thị Ba (88 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ) ở ấp Loco, xã An Trường A; và mẹ Lê Thị Tuội (94 tuổi, có chồng và con liệt sĩ) ở khóm 3, TT.Càng Long, H.Càng Long.
Đoàn công tác của T.Ư Đoàn còn trao tặng 29 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng cho gia đình chính sách tại H.Càng Long. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn tặng 1 không gian đọc sách và sinh hoạt đội cho Trường tiểu học Mỹ Cẩm (H.Càng Long) trị giá 200 triệu đồng.
Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Lương tham dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận H.Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, diễn ra tại TT.Càng Long.
Cùng ngày, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 54 mẹ và trao Huân chương Độc lập cho 22 gia đình có nhiều liệt sĩ, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tính đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang có 1.744 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; có 65 gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.