Thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu

11/06/2015 06:26 GMT+7

Ngày 10.6, Bộ Công an quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (thuộc Tổng cục Cảnh sát) cùng các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của đơn vị này.

Ngày 10.6, Bộ Công an quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (thuộc Tổng cục Cảnh sát) cùng các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của đơn vị này.
Hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc bị tiêu hủy - Ảnh: Ngọc Thắng
Phát biểu tại buổi lễ công bố, đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết lực lượng cảnh sát phòng, chống buôn lậu trước đây được bố trí trong Cục Cảnh sát kinh tế, đã đạt được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Trong bối cảnh tình hình tội phạm gia tăng phức tạp, trong đó tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ... việc thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu là chủ trương đúng đắn, nhằm tập trung nhân lực, vật lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm trọng điểm này; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.